Home » Sức khỏe » Sốt xuất huyết cướp đi sinh mạng 2 em bé vùng cực Nam
Bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến rất phức tạp ở Cà Mau, vùng đất cuối cùng của Việt Nam. 1.300 bệnh nhân mắc bệnh, 2 em bé đã tử vong.

Chiều 16/6, trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Thanh Dân – Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cà Mau – cho biết đang nỗ lực dập dịch sốt xuất huyết diễn biến khá phức tạp trong tỉnh. Theo thống kê của ngành y tế, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh Cà Mau xuất hiện 1.300 ca sốt xuất huyết, tăng 20 lần so với cùng kỳ năm trước.

Bệnh nhi bị bệnh sốt xuất huyết đang điều trị ở bệnh viện Cà Mau. Ảnh: Thiên Phước
Bệnh nhi bị bệnh sốt xuất huyết đang điều trị ở bệnh viện Cà Mau. Ảnh: Thiên Phước


Mới đây một em bé qua đời vì không được điều trị bệnh kịp thời và là trẻ thứ 2 chết do sốt xuất huyết.

Chị Nguyễn Thị Ức ở xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, cho biết gần nhà chị có nhiều trẻ bị mắc bệnh sốt xuất huyết. Do chủ quan không phòng ngừa nên hai con chị đều nhiễm virus bệnh, trong đó có một cháu phải cấp cứu tích cực.

Những địa phương có số bệnh nhân sốt xuất huyết tăng cao là huyện Trần Văn Thời, Cái Nước và thành phố Cà Mau. Trong đó, huyện Trần Văn Thời xuất hiện khoảng 340 ca thì 130 trường hợp nặng ở độ 3 và độ 4. Huyện Cái Nước từ đầu năm đến nay cũng có 172 người bệnh và huyện Thới Bình cũng có gần 170 ca.

Thiên Phước

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc