Home » Thời nay, Văn hóa » Tổ chức thi Hoa hậu các dân tộc VN lần 2
Hoa hậu các dân tộc Việt Nam được chọn là cuộc thi duy nhất mang tầm quốc gia trong năm nay nhằm tìm ra 3 đại diện tham dự các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 26/11 – 10/12 tại TP HCM.
Hoa hậu
Top 5 người đẹp Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ nhất diễn ra vào năm 2007.

Tiến sĩ – Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng, Trưởng ban tổ chức cho biết, cuộc thi là dịp để đại diện các dân tộc trên cả nước giao lưu, học hỏi, trao đổi về kiến thức văn hóa xã hội. Qua cuộc thi này, công chúng và bạn bè trong, ngoài nước sẽ hiểu rõ hơn nét đẹp văn hóa, tâm hồn, tài năng của các thí sinh đại diện cho các dân tộc trên toàn quốc, qua đó góp phần bảo tồn và tôn vinh di sản văn hóa của từng dân tộc.

Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Hoàng Tuấn Anh nhận định: “Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 là dịp tôn vinh bản sắc, giá trị truyền thống văn hoá các dân tộc, ca ngợi vẻ đẹp truyền thống với tài năng, trí tuệ, sắc đẹp của phụ nữ các dân tộc thiểu số, khẳng định tình đoàn kết, gắn bó trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam”.

Tham gia dự thi là nữ công dân của các dân tộc Việt Nam, hiện sinh sống và làm việc tại các vùng trên lãnh thổ Việt Nam, có độ tuổi từ 18 đến 28. Các người đẹp dự thi phải có tư cách đạo đức tốt, có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên, chưa lập gia đình, chưa kết hôn, chưa sinh con, chưa qua giải phẫu thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính. Chiều cao tối thiểu là 1,58 m. Các thí sinh đã đoạt 3 danh hiệu chính trong các cuộc thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trước đây (có giấy chứng nhận) được Ban Tổ chức xem xét đặc cách vào danh sách dự thi vòng chung kết.

Hoàng Nhung
Hoa hậu các dân tộc VN 2007 Nguyễn Thị Hoàng Nhung trong giây phút đăng quang.


Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương); Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu của Ban Tổ chức); 3 kiểu ảnh màu cỡ 10 x 15 (chân dung, toàn thân) trong trang phục tự chọn và áo tắm; Bằng chứng nhận giải thưởng (đối với thí sinh xét đối tượng ưu tiên). Thời gian đăng ký dự thi 1/6 – 15/10 tại 3 khu vực: phía Bắc, miền Trung Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ.

Vòng sơ tuyển diễn ra ngày 22/10 tại TP HCM. Vòng bán kết khu vực phía Bắc tổ chức tại Hà Nội từ ngày 3 đến 5/11; bán kết khu vực phía Nam tại TP HCM từ ngày 11 đến 14/11.

Đêm chung kết diễn ra lúc 20h ngày 10/12 tại Nhà hát Hòa Bình , được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình TP HCM. Trong đêm chung kết, các thí sinh phải hoàn thành 3 phần thi: Trang phục Dân tộc, Dạ hội, Áo tắm. Sau 3 phần thi, Ban Giám khảo công bố Top 15 thí sinh có số điểm cao nhất và chọn 5 thí sinh tham gia vòng thi Ứng xử, từ đó chọn ra người nhận danh hiệu Hoa hậu, Á hậu 1 và Á hậu 2.

Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ nhất.
Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ nhất. Tiến sĩ – Hoa hậu Đoàn Kim Hồng (thứ 2 từ phải sang) là người tổ chức cuộc thi.


Năm 2007, cô gái dân tộc Tày 21 tuổi, quê Thái Nguyên, Nguyễn Thị Hoàng Nhung đã đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ nhất khi đang là sinh viên năm thứ 3 Khoa quản lý văn hoá Đại học Văn hóa Hà Nội. Cô đạt điểm gần như tuyệt đối trong các phần thi Trang phục áo truyền thống, Trang phục áo thể thao và Trang phục áo dạ hội, đồng thời có phần ứng xử trôi chảy, thuyết phục.

* Các danh hiệu và giải thưởng của Hoa hậu các dân tộc VN lần thứ 2

– Hoa hậu: được trao Vương miện, Bằng chứng nhận của BTC, nhận giải thư­ởng bằng tiền mặt 100 triệu đồng.
– Á hậu 1: được trao Bằng chứng nhận của Ban tổ chức, nhận giải thư­ởng bằng tiền mặt 70 triệu đồng.
– Á hậu 2: được trao Bằng chứng nhận của Ban tổ chức, nhận giải thư­ởng bằng tiền mặt 50 triệu đồng.
– Thí sinh đạt danh hiệu “Người đẹp TP HCM” được nhận Bằng chứng nhận của Ban tổ chức, giải thưởng bằng tiền mặt 40 triệu đồng.
– Thí sinh đạt danh hiệu “Người đẹp thân thiện” được nhận Bằng chứng nhận của Ban tổ chức, giải thưởng bằng tiền mặt 30 triệu đồng.
Các giải khác được nhận Bằng chứng nhận của Ban tổ chức, giải thư­ởng bằng tiền mặt 10 triệu đồng gồm:
– Người trình diễn Trang phục dân tộc đẹp nhất.
– Người có Thể hình đẹp nhất.
– Người có Gương mặt đẹp nhất.
– Người có Làn da đẹp nhất.
– Người Tài năng nhất.
– Người đẹp Miền sơn cước.
– Người đẹp Áo dài.
– Người đẹp Du lịch
– Người có mái tóc đẹp nhất.
– Người có nụ cười đẹp nhất.

Ngọc Trần
Ảnh: BTC

Theo vnexpress

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc