Home » Thế giới » Xem binh hùng, tướng mạnh của Mỹ tại Hàn Quốc
Mỹ có khoảng 28.500 binh sĩ hiện đang đồn trú tại Hàn Quốc, cùng với đó là rất nhiều loại khí tài tối tân, các đợt tập trận gần như không ngừng nghỉ.
Các máy bay trực thăng AH-64 Apache của quân đội Mỹ tham gia tập trận bắn đạn thật tại Hàn Quốc năm 2012.

Các máy bay trực thăng AH-64 Apache của quân đội Mỹ tham gia tập trận bắn đạn thật tại Hàn Quốc năm 2012.

Các binh sĩ từ Sư đoàn Bộ binh số 2 của Mỹ từ trực thăng xuống mặt đất trong một vụ tập huấn tấn công tại Trại Casey ở Dongducheon, phía bắc Seoul hồi tháng 3/2013.

Các binh sĩ từ Sư đoàn Bộ binh số 2 của Mỹ từ trực thăng xuống mặt đất trong một vụ tập huấn tấn công tại Trại Casey ở Dongducheon, phía bắc Seoul hồi tháng 3/2013.

Một binh sĩ lính thủy đánh bộ tham gia tập trận mùa đông với lính Hàn Quốc ở Pyeongchang, cách Seoul 180km hồi tháng 2/2013.

Một binh sĩ lính thủy đánh bộ tham gia tập trận mùa đông với lính Hàn Quốc ở Pyeongchang, cách Seoul 180km hồi tháng 2/2013.

Lính thủy đánh bộ Mỹ và Hàn Quốc tập trận mùa đông tại Pyeongchang, cách Seoul 180km về phía đông hôm 7/2/2013.

Lính thủy đánh bộ Mỹ và Hàn Quốc tập trận mùa đông tại Pyeongchang, cách Seoul 180km về phía đông hôm 7/2/2013.

Chiến cơ C-130 của đơn vị Thủy binh lục chiến Mỹ dẫn đầu đội hình gồm các máy bay không kích F/A-180C Hornet và A/V-8B Harrier bay trên tàu sân bay USS George Washington tại vùng biển phía đông của Hàn Quốc, tháng 7/2010.

Chiến cơ C-130 của đơn vị Thủy binh lục chiến Mỹ dẫn đầu đội hình gồm các máy bay không kích F/A-180C Hornet và A/V-8B Harrier bay trên tàu sân bay USS George Washington tại vùng biển phía đông của Hàn Quốc, tháng 7/2010.

Binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc tham gia tập trận quân sự ở Paju, gần khu vực phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên, Hàn Quốc.

Binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc tham gia tập trận quân sự ở Paju, gần khu vực phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên, Hàn Quốc.

Trung tá James Holley (trái) từ Kansas đứng tại Trung tâm Mô phỏng chiến đấu kết hợp cho các cuộc tập trận chung có tên "Giải pháp then chốt và Đại bàng non" giữa Mỹ và Hàn Quốc, kéo dài đến hết tháng 4/2013.

Trung tá James Holley (trái) từ Kansas đứng tại Trung tâm Mô phỏng chiến đấu kết hợp cho các cuộc tập trận chung có tên "Giải pháp then chốt và Đại bàng non" giữa Mỹ và Hàn Quốc, kéo dài đến hết tháng 4/2013.

Các binh sĩ từ Sư đoàn Bộ binh số 2 của Mỹ từ trực thăng xuống mặt đất trong một vụ tập huấn tấn công tại Trại Casey ở Dongducheon, phía bắc Seoul hồi tháng 3/2013.

Các binh sĩ từ Sư đoàn Bộ binh số 2 của Mỹ từ trực thăng xuống mặt đất trong một vụ tập huấn tấn công tại Trại Casey ở Dongducheon, phía bắc Seoul hồi tháng 3/2013.

Lính thủy đánh bộ của Mỹ tham gia tập trận Mỹ - Hàn ở dọc vùng Pohang, cách Seoul 370km về phía đông nam.

Lính thủy đánh bộ của Mỹ tham gia tập trận Mỹ - Hàn ở dọc vùng Pohang, cách Seoul 370km về phía đông nam.

Tay súng bắn tỉa của Thủy binh Lục chiến Mỹ cầm vũ khí trong một đợt tập trận bắn đạn thật trên phố ở Pocheon, cách Seoul 46km về phía đông bắc và cách khu vực phi quân sự 15km.

Tay súng bắn tỉa của Thủy binh Lục chiến Mỹ cầm vũ khí trong một đợt tập trận bắn đạn thật trên phố ở Pocheon, cách Seoul 46km về phía đông bắc và cách khu vực phi quân sự 15km.

Binh sĩ Mỹ trong nhóm Chiến đấu Lữ đoàn Stryker tập trận bắn đạn thật tại Seungjin, cách Seoul 46km về phía đông bắc.

Binh sĩ Mỹ trong nhóm Chiến đấu Lữ đoàn Stryker tập trận bắn đạn thật tại Seungjin, cách Seoul 46km về phía đông bắc.

Các binh sĩ Mỹ đi trên thiết bị quân sự trước một chiếc trực thăng AH-64D Apache của Tiểu đoàn tấn công trên không số 4 thuộc Lữ đoàn tấn công trên không số 2 ở căn cứ không quân Mỹ tại Gunsan.

Các binh sĩ Mỹ đi trên thiết bị quân sự trước một chiếc trực thăng AH-64D Apache của Tiểu đoàn tấn công trên không số 4 thuộc Lữ đoàn tấn công trên không số 2 ở căn cứ không quân Mỹ tại Gunsan.

Lính thủy đánh bộ của Mỹ đứng gác khi mặt trời mọc trước khi Mỹ, Hàn tập trận chung ở dọc vùng Pohang.

Lính thủy đánh bộ của Mỹ đứng gác khi mặt trời mọc trước khi Mỹ, Hàn tập trận chung ở dọc vùng Pohang.

Các thành viên của Nhóm an ninh chống khủng bố Thái Bình Dương thuộc Hạm đội Lính thủy đánh bộ Mỹ gồm 46 binh sĩ từ căn cứ quân sự ở Norfolk, Virginia tham gia vào tập trận chiến tranh trên núi ở Pohang.

Các thành viên của Nhóm an ninh chống khủng bố Thái Bình Dương thuộc Hạm đội Lính thủy đánh bộ Mỹ gồm 46 binh sĩ từ căn cứ quân sự ở Norfolk, Virginia tham gia vào tập trận chiến tranh trên núi ở Pohang.

Một binh sĩ Mỹ tháp tùng các nhà báo tại một điểm gác ở Bàn Môn Điếm.

Một binh sĩ Mỹ tháp tùng các nhà báo tại một điểm gác ở Bàn Môn Điếm.

 

Binh sĩ Mỹ nhìn chiếc xe tăng chiến đấu M1A2 SEP Abrams trong cuộc tập trận chung giữa Mỹ, Hàn tại Pocheon.

Binh sĩ Mỹ nhìn chiếc xe tăng chiến đấu M1A2 SEP Abrams trong cuộc tập trận chung giữa Mỹ, Hàn tại Pocheon.

(Theo vietnamnet.vn)

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc