Home » Thể thao » Đoàn Việt Nam đã có 51 HCV
Trong buổi sáng 18/12, đoàn Việt Nam đã giành 2 HCV ở môn Taekwondo các nội dung quyền biểu diễn đồng đội, nâng tổng sốc HCV giành được ở SEA Games 27 lên con số 51.

Sau ngày 17/12, đoàn Việt Nam đã có 49 HCV, 43 HCB và 52 HCĐ, tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, võ sỹ Bùi Thị Quỳnh đã giành HCV ở môn Muay Thái hạng cân 48 kg nhưng BTC vẫn chưa công nhận và chưa trao huy chương cho cô.

Tae

Ba nữ VĐV Taekwondo hạnh phúc với tấm HCV nội dung quyền biểu diễn

Buổi sáng

Ở môn điền kinh, nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương áp đảo các đối thủ khi cán đích đầu tiên ở nội dung 200m nữ (23 giây 98). “Nữ hoàng điền kinh” đặt kỳ vọng sẽ giành thêm HCV sau tấm HCV ở nội dung 100m nữ hôm qua.

Cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn thi đấu nội dung pool 10 bi nam và hiện tại đang bị Muhammad Zulfikri người Indonesia dẫn trước 1-0 

Đến với môn Judo, 2 võ sỹ Nguyễn Ngọc Sơn và Nguyễn Thành Tài đang tranh tài ở nội dung chung kết quyền biểu diễn. 

Ở môn Kempo, hai VĐV Nguyễn Viết Quốc và Nguyễn Thanh Bảo Mi đã đoạt HCB nội dung biểu diễn quyền nam – nữ đai nâu với 264 điểm,. HCV thuộc về hai VĐV của Myanmar.

Đúng như dự đoán ở nội dung quyền biểu diễn đồng đội nữ Taekwondon, ba VĐV Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thị Thu Ngân, Châu Tuyết Vân đã giành HCV với số điểm 7,95.

Ở nội dung biểu diễn quyển đơn nam Taekwondo, Lê Anh Minh của Việt Nam chỉ giành HCĐ với số điểm 7,970. HCV thuộc về chủ nhà Myanmar (8,400 điểm), còn Philippines giành HCB.

Đoàn Việt Nam đã có tấm HCV thứ 2 trong ngày 18/12, Đình Toàn và Minh Tú giành HCV ở nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ phối hợp với tổng điểm 8, 355 sau 2 bài thi. HCB thuộc về bộ đôi người Thái Lan (8,180 điểm), Indonesia giành HCĐ với (8,030 điểm)

Theo dantri

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc