Home » Ảnh đẹp, Chuyện lạ, Giải trí » Cảnh kỳ ảo núi lửa trên cạn thấp nhất thế giới ở Ethiopi

Nơi đây thu hút rất đông du khách đến tham quan vì cảnh tượng xung quanh của nó vô cùng độc đáo và khác lạ.

Nằm ở vị trí thấp hơn so với mực nước biển khoảng 130 mét, Dallol – núi lửa trên cạn thấp nhất thế giới – là một trong những điểm du lịch hấp dẫn của Ethiopia.

Ảnh: dxnews.wordpress.com

Ảnh: flickr.com

Ảnh: flickr.com

Dallol là miệng núi lửa phun trào tại phần đất lún Danakil ở Ethiopia. Nó được hình thành trong suốt quá trình phun trào của núi lửa vào năm 1926. Du khách có thể nhận thấy nhiều miệng núi lửa tương tự khác lấm chấm những lớp muối trắng cũng nằm trong khuôn viên núi lửa Dallol. Vùng đất xa xôi này có nhiệt độ trung bình hàng năm là 34oC (cao nhất trái đất). Nhìn thoáng qua Dallol trông rất giống với vùng suối nước nóng nổi tiếng của công viên Đá Vàng ở Mỹ nhưng diện tích của nó trải rộng hơn nhiều.

Ảnh: telegraph.co.uk

Ảnh: flickr.com

Ảnh: wn.com

Ảnh: flickr.com

Ảnh: travel.nationalgeographic.com

Đến đây, du khách sẽ thực sự bị cuốn hút bởi vẻ đẹp ấn tượng của một vùng đất lạ kỳ với sắc màu rực rỡ của màu đỏ thẫm pha lẫn màu xanh lá cây, vàng và trắng được tạo nên từ các lớp muối, ao nước và dòng suối khoáng nóng bốc hơi. Bản phối màu đa sắc này là thành quả của hợp chất muối kali được tạo màu bởi sunfua, clorua và ôxit có trong lớp vỏ địa chất ở nơi đây.

Ảnh: freerepublic.com

Ảnh: picasaweb.google.com

Ảnh: news.discovery.com

Ảnh: flickr.com

Ảnh: forum.xcitefun.net

Nếu du khách yêu thích phiêu lưu, mạo hiểm và khám phá những vùng đất mới lạ thì điểm đến Dallol ở Ethiopia chính là một trong những gợi ý tuyệt vời mà du khách không nên bỏ lỡ.

Ảnh: volcanodiscovery.com
 

(Theo diaoconline.com)


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc