Home » Thế giới » Các đội tìm kiếm nghi máy bay mất tích MH370 đã “hạ cánh” đâu đó

Các nhóm nghiên cứu đã bắt đầu xem xét kịch bản dường như chuyến bay mất tích của Malaysia có thể đã “hạ cánh” ở đâu đó chứ không hề rơi xuống đáy biển Nam Ấn Độ Dương – nơi họ đã và đang miệt mài tận dụng mọi nguồn lực để tìm kiếm chiếc máy bay này.

Tờ Daily Mail của Anh cho hay, các đội tìm kiếm MH370 tại Nam Ấn Độ Dương bắt đầu nghi ngờ khả năng chuyến bay mất tích của Malaysia có thể đã “hạ cánh” chứ không hề rơi xuống biển như niềm tin của họ lâu nay.

Tờ Daily Mail dẫn nguồn tin giấu tên thân cận với các đội tìm kiếm quốc tế cho hay, các hoạt động tìm kiếm chuyến bay MH370 chở theo 239 người mất tích kể từ hôm 8.3 tại Nam Ấn Độ Dương có thể sẽ bị đánh giá và xem xét lại từ đầu nếu vẫn không có bất cứ manh mối hay kết quả nào được phát hiện trong những ngày tới.

Phi công

Một thành viên trong đội tìm kiếm MH370 tại Nam Ấn Độ Dương nhìn xuống dưới biển qua cửa sổ trực thăng.

Nguồn tin mà báo Anh có được cho hay, các nhóm tìm kiếm quốc tế MH370 tại Ấn Độ Dương đã bắt đầu “ngã lòng” khi đã 1 tháng rưỡi kể từ ngày chuyến bay mất tích, vẫn không có bất cứ manh mối hay dấu vết nào có khả năng tiết lộ về số phận cũng như chuyện gì đã xảy ra với nó được phát hiện.

Do đó, các nhóm nghiên cứu đã bắt đầu xem xét kịch bản dường như chuyến bay mất tích của Malaysia có thể đã “hạ cánh” ở đâu đó chứ không hề rơi xuống đáy biển Nam Ấn Độ Dương – nơi họ đã và đang miệt mài tận dụng mọi nguồn lực để tìm kiếm chiếc máy bay này.

“Chúng ta có thể phải tập hợp lại để xem xét khả năng này nếu vẫn không thu được kết quả tích cực trong vài ngày tới”, New Straits Times dẫn lời nguồn tin thân cận với các nhà điều tra quốc tế về sự mất tích bí ẩn của MH370 cho biết.

Trực trhawng

Hơn 6 tuần đã trôi qua kể từ khi MH370 mất toàn bộ liên lạc với mặt đất, bất chấp nỗ lực tìm kiếm của các đội tìm kiếm quốc tế, vẫn không có bất cứ manh mối nào về chiếc máy bay Malaysia mất tích được phát hiện.

Đồng thời, New Straits Times cũng cho hay, nguồn tin của họ còn tiết lộ, đội điều tra quốc tế về MH370 cũng đã nghi ngờ việc tìm kiếm chuyến máy bay Malaysia có thể đang diễn ra ở một địa điểm sai. Theo các nhà điều tra, nếu vẫn không thể tìm thấy bất cứ mảnh vỡ nào trong lòng đại dương trong vài ngày tới, họ có thể sẽ phải xem xét để triển khai việc tìm kiếm ở khu vực khác.

Tuy nhiên, nguồn tin không tiết lộ về địa điểm, khu vực tìm kiếm mới, nghi máy bay mất tích Malaysia đã hạ cánh, hoặc bị rơi. Theo Daily Mail, khả năng các nhà điều tra mở một cuộc tìm kiếm mới tại một khu vực mới “khớp” với thông tin mà báo này từng đăng tải trước đó về việc chiếc máy bay có thể đã hạ cách ở một nơi nào đó chứ không phải bị rơi xuống Nam Ấn Độ Dương.

“Giả thuyết về việc MH370 có thể hạ cánh ở một nơi nào đó khác không phải là không có khả năng, đặc biệt là trong bối cảnh không hề tìm thấy bất cứ mảnh vỡ nào của nó”, Daily Mail dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết.

Tuy nhiên, cũng theo nguồn tin mà Daily Mail có được, khả năng một nước nào đó đang giấu chiếc máy bay trong khi 20 quốc gia khác đang nỗ lực tìm kiếm nó có vẻ vô lý”.

Thế nhưng trên thực tế, cũng rất khó xác định xem liệu chiếc máy bay đã thực sự rơi ở Ấn Độ Dương, dù hiện tại có nhiều dấu hiệu chứng tỏ điều đó.

Trước đó, truyền thông đã đăng tải hàng loạt thông tin về việc nhiều nhân chứng (bao gồm cư dân và ngư dân ở Đông Bắc Malaysia) tuyên bố nhìn thấy, (hoặc nghe thấy âm thanh của) một chiếc máy bay không lồ, bay ở độ cao rất thấp vào thời điểm chuyến bay MH370 mất toàn bộ liên lạc với mặt đất.

Một số nhân chứng mô tả, họ thấy một chiếc máy bay (nghi là MH370) bay với tốc độ rất nhanh, ở độ cao rất thấp về phía Tây, vượt qua những khu rừng… Thậm chí, còn có tin đồn cho rằng, máy bay Malaysia mất tích đã hạ cánh an toàn tại Afghanistan…

(Theo Dân Việt.)


01 ý kiến dành cho “Các đội tìm kiếm nghi máy bay mất tích MH370 đã “hạ cánh” đâu đó”

  1. nguyen dang sang 23/04/2014

    Khoa học nói chung và khoa học quân sự nói riêng có những tiến bộ to lớn, điều đó làm cho con người kiêu hãnh, thậm chí kiêu ngạo. Ngày nay, nước này tấn công nước kia bằng tên lửa sẽ bị phát hiện và có cách đối phó ngay. Vậy mà một chiếc máy bay chở hàng trăm người đang bay trên bầu trời tự nhiên biến mất. tham gia tìm kiếm có hàng chục nước với nền khoa học phát triển, chỉ có được những dấu hiệu giả mà thôi. Một sự việc có quy mô nhỏ hơn là việc bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường, ném xác nạn nhân xuống sông nhưng biết bao người, bao phương tiện từ đơn sơ, đến hiện đại và cả tâm linh đều không tìm thấy.Phải chăng do chăng con người đã qúa lạm dụng những khả năng về khoa học và tâm linh mà tạo hóa ban cho; vì sự kiêu ngạo,ích kỷ, vì danh,lợi cá nhân, cục bộ, phe nhóm nên bị “ông Trời” cảnh cáo.

    Reply

Ý kiến bạn đọc