Home » Thế giới » ‘Làn sóng xâm lược mới của Nga sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10′
Việc đóng cửa eo biển Kerch vào ngày 15 tháng 10, có thể sẽ trở thành một bước đệm cho làn sóng xâm lược mới của Nga.
hình minh họa (dialog.ua)

hình minh họa (dialog.ua)

Quan điểm này được cựu tổng giám đốc công ty nhà nước “ Ukrspetsexport” của Ukraine, ông Sergei Bondarchuk đưa ra trên truyền hình “kênh 5”.

“Ngày 15 tháng 10 eo biển Kerch sẽ đóng cửa, và bán đảo Crimea sẽ trở thành một hòn đảo. Thực tế đó là một thảm họa nhân đạo mà nước Nga không thể cho phép. Nga sẽ làm mọi thứ có thể để tạo ra một hành lang xác định để bảo đảm cho Crimea. Điều đó có nghĩa là một làn sóng xâm lược mới từ phía Nga đang đến. Chúng ta còn lại rất ít thời gian” – vị chuyên gia nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko bày tỏ sự tin tưởng về sự khôi phục lại hòa bình trên lãnh thổ Ukraine.

“Tôi không nghi ngờ rằng, Ukraine sẽ có được hòa bình. Chúng ta sẽ làm tất cả mọi thứ để đạt được điều đó. Tất cả mọi thứ ở Ukraine rồi sẽ tốt đẹp. Tôi tin vào điều đó” – ông nói trong một cuộc họp của Nội các Bộ trưởng ngày 10 tháng 9.

Anna Zhavoronkova

Theo vietdaikynguyen

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc