Home » Chia sẻ, Tiêu biểu sideshow » Các nguyên thủ quốc gia, ai nhận lương cao nhất?
Dẫn đầu danh sách các nguyên thủ quốc gia nhận lương cao nhất là Tổng thống Mỹ, theo sau là Thủ tướng Canada và người đồng cấp Đức, CNNMoney ghi nhận.

Theo số liệu mới nhất, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận lương cao nhất trong số các nguyên thủ đứng đầu quốc gia tại 400.000USD/năm. Ngoài ra, ông còn sở hữu một tài khoản miễn thuế chi phí trị giá 50.000USD.

Lương Tổng thống Mỹ Barack Obama: 400.000USD/năm. 

Lương Thủ tướng Canada Stephen Harper: 260.000USD/năm.

 Lương Thủ tướng Đức Angela Merkel: 234.400USD/năm

Lương của Thủ tướng Đức Merkel vào khoảng 216.000 euro/năm (tương đương 234.383USD). Nữ Thủ tướng và các bộ trưởng vừa được tăng lương 2,2% từ đầu tháng Ba.

 Lương Tổng thống Nam Phi Jacob Juma: 223.500USD/năm.

Lương Thủ tướng Anh David Cameron: 214.800USD/năm. 

Thủ tướng Anh bỏ túi 142.500 bảng mỗi năm, tương đương 214.782USD. Trong đó bao gồm lương của thành viên Nghị viện là 67.060 bảng.

Lương Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe: 202.700USD/năm.

Lương Tổng thống Pháp François Hollande: 194.300USD/năm. 

Đáng lẽ Tổng thống Pháp sẽ xếp thứ hạng cao hơn trong danh sách, nhưng không may lương của ông bị hạ 30% khi ông nhận chức vào năm 2012.

Nếu không bị giảm, lương của ông Hollande vào khoảng 255.600 euro mỗi năm, tương ứng 274.522USD, chỉ sau ông Obama. Trên thực tế, ông Hollande nhận lương 194.251USD.

Lương  Tổng thống Nga Vladimir Putin: 136.000USD/năm.

Trong bối cảnh nước nhà lâm vào suy thoái kinh tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tự giảm lương 10%. Giờ ông kiếm được gần 8,2 triệu ruble mỗi năm, tương đương 136.000USD.

Lương Thủ tướng Ý Matteo Renzi: 124.600USD/năm. 

Lương Tổng thống Brazil Dilma Rousseff: 120.000USD/năm. 

Lương Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi: 30.300USD/năm. 

Lương Thủ tướng Ấn Độ chỉ được 1.900.000 rupee mỗi năm, ngang với hơn 30.000USD.

Lương  Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: 22.000USD/năm.

Cầm cương nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ nhận lương 22.000USD, đây đã là mức tăng 60% kể từ đầu năm nay.

THẢO MAI

Theo bizlive


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc