Home » Chia sẻ, Cuộc sống số » Người Triều Tiên sử dụng máy tính lướt web thế nào
Những phiên bản truy cập internet và cách sử dụng máy tính của nước Triều Tiên rất đặc biệt.

Đây là cách bạn sử dụng máy tính và lướt web nếu ở Triều Tiên.

Bạn sẽ nhận thấy Red Star 3 trông rất giống Mac OS X. Những phiên bản cũ trông khá giống Windows XP.

Hướng dẫn cách vào web khi ở Triều Tiên

Khi một cựu nhân viên Google có tên Will Scott từng có cơ hội đến thăm khoa Khoa học và công nghệ, Trường Đại học Bình Nhưỡng Khoa học và Công nghệ, anh cũng mua một bản sao hệ điều hành “Red Star 3” Triều Tiên trước khi trở về Mỹ.

Rất ít thông tin được công bố về Red Star 3.

Triều Tiên sử dụng từng sử dụng Windows nhưng kể từ quốc gia này cũng đã tạo ra Red Star 3 có thiết kế khá giống hệ điều hành Mac OS X của Apple.

Đây là màn hình khởi động khi bạn lần đầu tiên khởi động Red Star 3.

Đây là cách bạn sử dụng máy tính và lướt web nếu ở Triều Tiên

Khi cài đặt Red Star 3, bạn sẽ được nhắc chọn một thành phố cho múi giờ của máy tính. Điều thú vị là không có lựa chọn Seoul, Hàn Quốc.

Đây là cách bạn sử dụng máy tính và lướt web nếu ở Triều Tiên

Đây là màn hình đăng nhập.

Đây là cách bạn sử dụng máy tính và lướt web nếu ở Triều Tiên

Bạn đã đăng nhập! Bạn sẽ nhận thấy Red Star 3 trông rất giống Mac OS X. Những phiên bản cũ trông khá giống Windows XP. Kể từ khi chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un được cho rằng đang sử dụng một chiếc iMac tại bàn làm việc vào năm năm 2013, một số người tin rằng ông muốn Red Star trông giống như trình duyệt của chiếc máy Mac.

Đây là cách bạn sử dụng máy tính và lướt web nếu ở Triều Tiên

Đây là trình xử lý để tạo những văn bản.

Đây là cách bạn sử dụng máy tính và lướt web nếu ở Triều Tiên

Dưới đây là ứng dụng email.

Đây là cách bạn sử dụng máy tính và lướt web nếu ở Triều Tiên

Để truy cập vào các tài liệu đã lưu của bạn, bạn sử dụng quản lý tập tin Red Star, trông rất giống với hệ thống quản lý Finder của Apple.

Đây là cách bạn sử dụng máy tính và lướt web nếu ở Triều Tiên

Trình duyệt web của hệ điều hành Red Star được gọi là “Naenara”, và nó là một phiên bản biến thể khá nặng Mozilla Firefox.

Đây là cách bạn sử dụng máy tính và lướt web nếu ở Triều Tiên

Đây là cách bạn cá nhân hoá Red Star và chúng ta cũng có quyền truy cập vào các hình nền được bao gồm.

Đây là cách bạn sử dụng máy tính và lướt web nếu ở Triều Tiên

Hình nền này có tựa đề 다 박솔 초소 의 설경 hay “Tuyết nơi tiền đồn”.

Đây là cách bạn sử dụng máy tính và lướt web nếu ở Triều Tiên

Tên của hình nền này được dịch là “Cảnh đêm trên dòng sông lửa Zhuangzi”.

Đây là cách bạn sử dụng máy tính và lướt web nếu ở Triều Tiên

Một hình nền khác về cánh đồng hoa.

Đây là cách bạn sử dụng máy tính và lướt web nếu ở Triều Tiên

Hình nền tuyệt đẹp về các cây bụi Azalea đang nở hoa.

Đây là cách bạn sử dụng máy tính và lướt web nếu ở Triều Tiên

“Trên đường chân trời” cho thấy một cái nhìn đẹp như tranh vẽ hoạt động nông nghiệp của Bắc Triều Tiên.

Đây là cách bạn sử dụng máy tính và lướt web nếu ở Triều Tiên

Hình nền tuyệt đẹp này được gọi là “Âm vang của thác nước”.

Đây là cách bạn sử dụng máy tính và lướt web nếu ở Triều Tiên

범안 리의 선경 hay “Vùng ngoại ô của Beomanli”.

Đây là cách bạn sử dụng máy tính và lướt web nếu ở Triều Tiên

Đây là bức “Bình minh Mt Paekdu” Paekdu là một ngọn núi lửa đang hoạt động giáp biên giới Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.

Đây là cách bạn sử dụng máy tính và lướt web nếu ở Triều Tiên

Theo Trí Thức Trẻ

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc