Home » Thể thao » Chủ nhà VCK U23 châu Á dành ưu tiên đặc biệt cho U23 Việt Nam
Nước chủ nhà VCK U23 châu Á 2016 là Qatar muốn mọi thứ trở nên hoàn hảo nên đã từ chối mọi đề nghị đá tập của các đội U23 trước giải. Thế nhưng U23 Việt Nam trở thành ngoại lệ duy nhất khi được Qatar đồng ý cho đá 1 trận giao hữu với U23 Nhật Bản vào ngày 7/1.

U23 Việt Nam nhận ưu ái đặc biệt của chủ nhà VCK U23 châu Á 2016

VCK U23 châu Á 2016 sẽ được khởi tranh vào tháng 1 tới, vì thế lúc này các đội bóng đang gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị cho giải đấu tại Qatar.

VCK U23 châu Á 2016 đồng thời là vòng loại cuối cùng của Olympic 2016 sẽ được tổ chức ở Qatar vào tháng sau. Do chủ nhà có công tác tổ chức rất chu đáo, đồng thời là màn quảng bá cho World Cup 2022 nên Qatar muốn VCK U23 châu Á 2016 diễn ra một cách hoàn hảo. Vì lý do này mà ngay từ bây giờ, BTC đã lên các phương án tốt nhất cho giải đấu.

Một trong những hạng mục quan trọng nhất là sân bãi tại VCK U23 châu Á 2016 đã hoàn tất. Tuy nhiên giống như nhiều giải đấu quan trọng thì các đội tuyển đều muốn có vài trận giao hữu tại Qatar vừa để làm quen sân, khí hậu, vừa để thử nghiệm đội hình. Nhưng như đã nói, nước chủ nhà VCK U23 châu Á 2016 muốn mọi thứ trở nên hoàn hảo nên đã từ chối mọi đề nghị đá tập của các đội U23 trước giải.

Qatar-Vn

U23 Việt Nam là được xếp đá giao hữu làm quen sân tại Qatar

Thế nhưng U23 Việt Nam trở thành ngoại lệ duy nhất khi được Qatar đồng ý cho đá 1 trận giao hữu với U23 Nhật Bản vào ngày 7/1. Sở dĩ có điều này là vì VFF đã đặt lịch từ lâu và Qatar đã chót nhận lời. Như vậy thầy trò HLV Miura và đội bóng xứ mặt trời mọc là trường hợp đặc biệt duy nhất được thi đấu để làm quen sân bãi.

Liên quan đến quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016 thì U23 Việt Nam sẽ Nam tiến vào ngày 18/12 tới để thích nghi với thời tiết nóng bức tại Qatar. Như vậy, trận đấu với Cerezo Osaka vào ngày 17 tới sẽ là trận giao hữu cuối cùng của U23 Việt Nam tại Hà Nội. Được biết, VFF đang nỗ lực liên hệ với một đội tuyển U23 mạnh khu vực Trung Đông để đá giao hữu trước khi lên đường sang Qatar vào đầu năm 2016.

P.D/ Bóng đá 24h

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc