Home » Văn hóa » Có vài sự thật mà bạn không hề biết trước khi bước chân vào đại học
Sau khi tốt nghiệp THPT bạn sẽ bước vào cánh cổng đại và trước khi bước vào cách cổng đó bạn có biết là có một số sự thật mà bạn không hề nghĩ tới.

Những sự thật mà bạn không hề biết trước khi bước chân vào đại học.

Đối với học sinh trung học, trường đại học giống như một vùng đất huyền bí, đầy hứa hẹn. Nhưng có rất nhiều sự thật mà bạn chỉ có thể biết sau khi bước chân vào trường.

Chuyên ngành của bạn không quan trọng

Có một số chuyên ngành chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nghề nghiệp của bạn sau này như  luật sư, bác sĩ, hoặc một giáo viên. Nhưng đối với rất nhiều nghề nghiệp khác, chuyên nhành không phải là vấn đề lớn. Nhà tuyển dụng đang tìm kiếm ai đó có kinh nghiệm trong lĩnh vực mà họ đang đăng tuyển, trung thực mà nói, họ thường không quan tâm nhiều về trường đại học và ứng cử viên từng học. Thay vào đó, bạn nên học nghề và cải thiện kỹ năng mềm của mình bằng cách gặp gỡ mọi người.

Những sự thật mà bạn không hề biết trước khi bước chân vào đại học - Ảnh 1.
 

Bằng cấp thì không đảm bảo cho công việc của bạn  

Sau khi ra trường, không phải ai cũng có thể thành công. Bạn có bằng quản trị kinh doanh, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ là một CEO giỏi. Nếu bạn muốn có lợi thế sau này, hãy chăm chỉ làm thêm, thực tập để học nghề, và sau khi tốt nghiệp những kinh nghiệm thực tế sẽ tạo cho bạn một khởi đầu tốt hơn.

Trường đại học mà bạn chọn không quan trọng lắm

Các bạn học sinh thường đổ xô vào những trường đại học top đầu vì cho đó là môi trường học tập và rèn luyện lý tưởng. Nhưng thực tế, để trở thành một sinh viên giỏi trong trường và thành công trong cuộc sống sau này thì môi trường học tập tại trường đại học chỉ đóng góp một phần và phần còn lại phụ thuộc vào năng lực và sự tự phấn đấu vươn lên của mỗi người.

Những sự thật mà bạn không hề biết trước khi bước chân vào đại học - Ảnh 2.
 

Điểm trung bình của bạn cũng không quan trọng

Chẳng có nhà tuyển dụng nào sẽ tuyển bạn chỉ vì bạn có điểm trung bình cao. Họ sẽ tìm hiểu về các kỹ năng cũng như kinh nghiệm của bạn để xem chúng có đủ đáp ứng yêu cầu của họ hay không. Điểm trung bình trong trường đại học thực sự không đủ để phân loại các sinh viên.

Bạn vẫn phải theo học các môn đại cương

Bạn đã thở phào khi nghĩ rằng mình sẽ không phải học những môn kiến thức đại cương? Tuy nhiên sự thật là hầu hết trong 2 năm đầu đại học bạn vẫn phải học những môn học này để nắm được kiến thức căn bản. Hầu hết các trường đại học vẫn dạy các môn học đại cương như toán học, khoa học, tiếng Anh, triết học, lịch sử. Thật là khó nhằn!

Bạn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý

Cuộc sống của sinh viên tại các trường đại học thường rất tốn kém. Từ những thứ như thức ăn, kem đánh răng, đồ ăn vặt….tất cả đều cần đến tiền. Khi học đại học, hầu hết sinh viên đều nhận trợ cấp hàng tháng từ gia đình. Để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, rất nhiều bạn sinh viên đã nghĩ đến chuyện làm thêm. Hãy ghi chép lại chi tiêu của mình và thiết lập một chế độ chi tiêu hợp lý.

“Không ai quan tâm nếu bạn vắng mặt” là một lời nói dối.

Bạn mới vào học ở một giảng đường rộng lớn, bạn quen biết ít người và nghĩ rằng không ai để tâm khi bạn vắng mặt. Có nhiều thầy cô giáo rất nghiêm khắc khi kiểm tra sỹ số. Và hơn thế trốn học có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả học tập của bạn.

Bạn sẽ dần xa cách với các bạn học trung học

Công việc học tập sẽ khiến bạn không có nhiều thời gian dành cho những người bạn thân thời trung học của mình nữa. Tuy nhiên, vẫn có nhiều cách để bạn duy trì tình bạn với họ.

Theo kênh 14
Theo Quỳnh Trang / Trí Thức Trẻ
Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc