Home » Xã hội » Ngày mai Bắc Bộ chấm dứt nắng nóng

Từ ngày mai (13/7), nền nhiệt tại Bắc Bộ không còn ở ngưỡng cao chót vót như những ngày qua. Trung Bộ cũng tạm kết thúc đợt nắng nóng trong 2 ngày tới.

Người Hà Nội đi qua những ngày nắng nóng như thiêu đốt. (Ảnh: TT)

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (12/7), nắng nóng tại Bắc Bộ đã giam dần. Nền nhiệt cao nhất phổ biến 35-36 độ C, riêng Hà Nội nền nhiệt cao nhất vẫn đến mức 37-38 độ.

Theo chuyên gia khí tượng, ngày mai đợt nắng nóng tiếp tục suy yếu. Nền nhiệt tại miền Bắc sẽ giảm thêm 2-3 độ nữa. Chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Miền Bắc đã bước qua những ngày nắng nóng cao điểm nhất. Tuy nhiên, trong khoảng 2 ngày tới, các tỉnh bắc và Trung Trung Bộ vẫn tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến 36 – 38 độ, một số nơi nhiệt độ vẫn ở 40 độ… Sau đó, nền nhiệt tại miền Trung mới giảm dần.

Tuy nhiên, theo dự báo của cơ quan khí tượng, vẫn chưa có dấu hiệu mưa ở miền Trung. Ngày hôm qua (11/7), tại Quỳ Hợp (Nghệ An) đạt 41,1 độ; Tây Hiếu (Nghệ An) 40,8 độ; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,8; Tuyên Hóa (Quảng Bình) 39,4 độ…

Phạm Thanh

Theo Dantri.com


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc