Home » Xã hội » Đổi tên đường Láng – Hoà Lạc thành Đại lộ Thăng Long

ICTnews – Sáng 15/7, kỳ họp 21 HĐND TP.Hà Nội đã họp phiên bế mạc. Tại buổi họp, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, UBND Thành phố vừa có văn bản báo cáo Thường trực Chính phủ về việc dừng xây cổng chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long.

Kinh phí do các doanh nghiệp ủng hộ làm cổng chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long. Theo ông Thảo, Thành phố sẽ tập trung giải quyết một số vấn đề về dân sinh bức xúc như: chỉnh trang đô thị và trang trí một số khu vực trung tâm đón chào Đại lễ.

Trước đó, tại phiên chất vấn diễn ra ngày 14/7, các đại biểu đã tập trung chất vấn về vấn đề quản lý trò chơi điện tử (game online), quản lý các đại lý Internet trên địa bàn Hà Nội. Cũng trong sáng 14/7, Giám đốc Sở LĐTB&XH đã trả lời chất vấn về vấn đề đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho nông dân mất đất, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải trả lời chất vấn về hiệu quả của các dự án đầu tư giao thông vận tải trong thời gian qua, việc bịt nút giao thông, ùn tắc giao thông…

Nhìn chung, tâm lý của các đại biểu trong phiên trả lời chất vấn sáng 14/7 là chưa hài lòng bởi thời gian chất vấn quá ngắn ngủi, người trả lời chất vấn còn vòng vo, lảng tránh. Nhiều đại biểu cũng cho rằng, nên kéo dài thời gian chất vấn, lựa chọn những vấn đề chất vấn nóng bỏng hơn như chất lượng công trình 1.000 năm Thăng Long, sốt đất Hà Nội…

Chiều ngày 14/7, với đa số tán thành, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết đặt, đổi tên 44 đường, phố (22 đường phố mới mang tên danh nhân, 19 đường phố mới mang tên địa danh, 03 đường phố mới dạng tên khác, 01 phố đổi tên), 02 cầu (Thanh Trì, Vĩnh Tuy), 01 Công viên (Hoà Bình), 01 Bảo tàng (Bảo tàng Hà Nội). Đáng lưu ý là đường Láng – Hòa Lạc cũng sẽ được đổi tên thành Đại lộ Thăng Long để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Thùy Liên

Theo  ictnews.vn


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc