Home » Xã hội » Việt Nam đoạt huy chương vàng Olympic Toán học 2010

Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, cả 6 học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế IMO 2010 đều đoạt giải. Trong đó 1 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Đội tuyển Olympic IMO 2010.

Học sinh đoạt huy chương vàng là Nguyễn Ngọc Trung, lớp 12 THPT chuyên Hùng Vương – Phú Thọ.

4 học sinh đoạt giải bạc là Vũ Đình Long, lớp 11 Khối THPT chuyên Toán-Tin học – ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội; Trần Thái Hưng, lớp 11 trường Trung học thực hành – ĐHSP Tp. HCM; Nguyễn Kiều Hiếu, lớp 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng; Phạm Việt Cường, lớp 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng.

Học sinh hoạt huy chương đồng là Nguyễn Minh Hiếu, lớp 12 Khối THPT chuyên Toán-Tin học – ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội.

Được biết, hai học sinh Việt Cường và Kiều Hiếu đến từ Đà Nẵng là những người có hoàn cảnh đặc biệt.

Olympic Toán học Quốc tế (International Mathematical Olympiad – thường được viết tắt là IMO) là một kỳ thi Toán học cấp quốc tế hàng năm dành cho học sinh trung học phổ thông. Kỳ thi IMO đầu tiên được tổ chức tại Rumani năm 1959 với sự tham gia của 7 quốc gia Đông Âu.

Việt Nam bắt đầu tham gia IMO từ năm 1974. Cho đến nay (2010) đã có 5 thí sinh Việt Nam từng 2 lần giành huy chương Vàng liên tiếp, đó là Ngô Bảo Châu tại IMO 1988 (42 điểm) và 1989 (40 điểm), Đào Hải Long tại IMO 1994 (41 điểm) và 1995 (40 điểm), Ngô Đắc Tuấn tại IMO 1995 (42 điểm) và 1996 (37 điểm), Vũ Ngọc Minh tại IMO 2001 (33 điểm) và 2002 (35 điểm), Lê Hùng Việt Bảo tại IMO 2003 (42 điểm) và 2004 (36 điểm).

Kỳ thi IMO lần thứ 51 diễn ra tại Astana, Kazakhstan từ ngày 2 đến 14 tháng 7 năm 2010.

Hồng Hạnh

Theo Dantri.com


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc