Home » Tiêu Điểm, Xã hội » Bắt kẻ làm con chíp để ăn cắp xăng

Nguyễn Tuấn Quang, trú tại huyện Ứng Hòa, nhân viên của chủ cây xăng 47 phố Phạm Văn Đồng, người làm ra con chip điện tử để ăn cắp xăng.

Hình minh họa

Lực lượng chức năng vừa bắt đối tượng Hoàng Xuân Lộc, chủ cây xăng số 47, phố Phạm Văn Đồng (Hà Nội), vì tội gian lận, rút bớt xăng của khách hàng.

Mở rộng điều tra vụ việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, Công an Hà Nội bắt khẩn cấp Nguyễn Tuấn Quang, sinh năm 1979, trú tại huyện Ứng Hòa (là nhân viên của chủ cây xăng 47 phố Phạm Văn Đồng) đã làm ra con chip điện tử để ăn cắp xăng.

Quang khai, trước đây các thiết bị ăn cắp xăng thường to, lộ liễu, dễ bị khách hàng phát hiện. Do đã học sáu tháng về điện tử, nên Quang mày mò chế ra con chíp điện tử bé xíu, có nhiều mức độ điều chỉnh kiểm soát dòng chảy của xăng.

Với việc chế tạo và điều khiển con chip này, mỗi tháng ngoài mức lương 1,8 triệu đồng, Quang được trả thêm 1 triệu đồng nữa./.

Theo TTXVN, vovnews.vn


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc