Home » Thể thao » Việt Nam không đặt nặng thành tích ở Cup 1000 năm Thăng Long
Khẳng định AFF Cup mới là mục tiêu duy nhất của tuyển Việt Nam trong năm nay, HLV Calisto coi Cup 1000 năm Thăng Long khai mạc tối nay là cơ hội tốt để các học trò cọ xát, thể hiện năng lực, qua đó kiếm tìm những nhân tố mới.

Cup 1000 năm Thăng Long tại Hà Nội với sự tham dự của U23 Kuwait, U23 Australia và Bắc Triều Tiên được xem là bước chạy đà của tuyển Việt Nam cho AFF Cup vào cuối năm. Theo HLV Calisto, đây là giải đấu giao hữu vì thế ông không đặt nặng chuyện thành tích. “Nòng cốt của tuyển Việt Nam vẫn là những cầu thủ từng dự AFF Cup 2010. Tôi muốn xem sau hai năm những người hùng của AFF Cup 2008 chơi như thế nào. Cũng có vài cầu thủ mới có mặt và họ đều có cơ hội ra sân ở giải này. Những người mới còn gặp nhiều khó khăn trong việc hòa chung vào guồng quay của đội tuyển, vì thế họ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn có cơ hội góp mặt ở AFF Cup 2010”.

Vẫn giữ được bộ khung từng vô địch AFF Cup 2008 nhưng HLV Calisto thừa nhận, tuyển Việt Nam rất cần những nhân tố mới ở cả ba tuyến. Trên hàng tiền đạo ngôi sao Công Vinh chấn thương nặng chưa biết ngày trở lại, Văn Quyến cũng khó có cơ hội được góp mặt ở giải đấu lớn cuối năm vì lý do tương tự. Ông Calisto vì thế cần thêm tiền đạo. Đội tuyển hiện có các tiền đạo Việt Thắng, Quang Hải và Sỹ Mạnh. Nhân tố mới đang được ông gửi gắm là cầu thủ trẻ Trọng Hoàng của Sông Lam Nghệ An. Trọng Hoàng có thể lực dồi dào, có tốc độ và nếu thể hiện tốt ở Cup 1000 năm Thăng Long rất có thể anh sẽ chiếm một suất trên hàng tấn công của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2010.

'Việt Nam không đặt nặng thành tích ở Cup 1000 năm Thăng Long'

Ở hàng hậu vệ, hành lang trái vẫn là mối bận tâm của HLV người Bồ Đào Nha. Tại AFF Cup 2008, ông buộc phải dùng Quang Thanh chơi ở vị trí này dù anh quen đá cánh phải. Hai năm qua ông đã thử nghiệm khá nhiều phương án nhưng vẫn chưa tìm ra được gương mặt ưng ý. Và đó là lý do ông cho gọi lại hậu vệ Văn Trương của Hoàng Anh Gia Lai. Nếu chơi tốt, hậu vệ từng bị treo giò vì tiêu cực ở U23 sẽ là người lấp vào miếng ghép còn thiếu ở hàng phòng ngự. Ở vị trí trung vệ, sự có mặt của Huy Hoàng cũng gợi mở nhiều điều. Theo đánh giá của ông Calisto, Huy Hoàng là người đá cặp ăn ý nhất với Như Thành. Nếu tìm lại phong độ đỉnh cao và cho thấy khát vọng cống hiến, thủ lĩnh của đội SLNA sẽ có tên ở AFF Cup 2010. “Tuổi bình quân của tuyển Việt Nam hiện tại là 26. Nghĩa là tôi đang có trong tay một đội hình lý tưởng. Ba trận đấu ở Cup 1000 năm Thăng Long sẽ là cơ hội quý để tôi tìm ra những khiếm khuyết của tuyển Việt Nam”, HLV Calisto thổ lộ thêm.

U23 Kuwait vừa mới giành chức Á quân Cup vùng Vịnh nhưng đội bóng này cũng không đặt mục tiêu giành danh hiệu bằng mọi giá ở Cup 1000 năm Thăng Long. “Chúng tôi xem đây là cơ hội tập dượt cho Asian Games 16 vì thế sẽ có rất nhiều thử nghiệm được thực hiện”. HLV Al Semari của U23 Kuwait phát biểu. Tương tự là U23 Australia. Đội bóng trẻ của xứ sở chuột túi gồm những cầu thủ dưới 21 tuổi cũng xem Cup 1000 năm Thăng Long là cơ hội thử nghiệm cho Asian Games 16 ở Quảng Châu, Trung Quốc vào tháng 11.

Bắc Triều Tiên là khách mời được chú ý nhất giải. Khác với thông tin ban đầu, thành phần đội Triều Tiên sang Việt Nam không phải đội tuyển quốc gia mạnh nhất mà chỉ là đội U23 có bổ sung thêm 6 cầu thủ từng có trong danh sách dự World Cup 2010. “Chúng tôi dự giải với thành phần chủ yếu là các cầu thủ U23. Mục tiêu của Triều Tiên là cống hiến, phục vụ khán giả Việt Nam đồng thời giúp các cầu thủ cọ xát trước thềm Asian Games 16”, ông Jo Tong Sop, HLV đội Triều Tiên nói.

Cup bóng đá 1000 năm Thăng Long nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Các trận đấu của giải diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình từ ngày 20 đến 24/9. BTC đã phát hành bốn loại vé với các mệnh giá 120.000, 80.0000, 60.0000 và 40.000 đồng. Đội vô địch nhận Cup và 20.000 USD tiền thưởng. Số tiền thưởng cho đội giành giải Nhì, Ba lần lượt là 10.000 và 5.000 USD.

Lịch đấu giải Cup 1000 năm Thăng Long tại Hà Nội

Ngày 20/9

Bắc Triều Tiên – Australia, 16h45

Việt Nam – Kuwait, 19h

Ngày 22/9

Kuwait – Bắc Triều Tiên, 17h

Australia – Việt Nam, 19h

Ngày 24/9

Kuwait – Australia, 17h

Việt Nam – Bắc Triều Tiên, 19h

Lịch thi đấu của giải tại TP HCM:

Ngày 28/9

16h, U21 Iran – Singapore

18h, U23 Việt Nam – Malaysia

Ngày 30/9

16h, Malaysia – U21 Iran

18h, U23 Việt Nam – Singapore

Ngày 2/10

16h, Singapore – Malaysia

18h, U23 Việt Nam – U21 Iran

Theo Vnexpress.

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc