Home » Xã hội » Bắt sòng bạc của giám đốc

Ngày 20-10, Đội 5 phòng PC45 Công an TPHCM đã chuyển giao 23 đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc cho công an huyện Củ Chi (TPHCM) tiếp tục điều tra xử lý.

Trước đó, lúc 16 giờ ngày 19-10, Đội 5 (PC45), phối hợp cùng đội CSĐT Tội phạm và trật tự xã hội công an xã Trung An, huyện Củ Chi (TPHCM) bắt quả tang một sòng bạc tại ngôi nhà trên đường 460 ấp Thạnh An.

Tại hiện trường cơ quan chức năng tạm giữ 23 đối tượng và tang vật gồm 7.000 won Hàn Quốc, 17 ĐTDĐ, 11 xe máy và hơn 50 triệu đồng, …

 Các đối tượng tham gia sòng bạc bị bắt.

Các đối tượng tham gia sòng bạc bị bắt.

Tổ chức sòng bạc này là Nguyễn Thanh An (tự Đơ, SN 1968, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân vận tải Khánh Hân (trụ sở tại tỉnh lộ 15 xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi).

Hai đối tuợng Nguyễn Thanh Phong (SN 1973) và Lê Văn Nhỏ (SN 1970) được phân công lôi kéo con bạc đến chơi.

Được biết sòng bạc này hoạt động hơn tháng nay và thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng. An được 10% số tiền nếu nhà cái thắng bạc, thua thì xâu 500.000 đồng.

Hoạt động từ 12 giờ trưa đến khuya, sòng bạc thu về cho An hàng chục triệu đồng mỗi ngày.

Hiện công an H.Củ Chi đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý các đối tượng này

(Theo nld.com.vn)

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc