Home » Xã hội » Mưa lũ đặc biệt lớn, đường sắt vẫn ách tắc

Hành khách đi tàu phải đợi tăng bo từ các ga tại Ninh Thuận ra ga Nha Trang bằng đường bộ khi tuyến giao thông này được thông tuyến.


Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, sau hơn 2 ngày mưa liên tục, lượng mưa đạt trên mức 542mm ở thành phố Nha Trang, 459mm ở thị xã Cam Ranh, 328mm ở huyện Ninh Hòa. Do mưa lớn liên tục trên địa bàn, ở phía Nam thành phố Nha Trang, một số đoạn từ ga Hòa Tân đi ga Suối Cát và từ ga Suối Cát đi ga Ngã Ba bị ngập. Ở phía Bắc thành phố Nha Trang, đoạn đường sắt qua khu vực đèo Cả tiếp tục bị sạt lở.

Theo ông Phan Văn Thuyên, Phó Giám đốc Công ty Quản lý đường sắt Phú Khánh, đến nay tuyến đường sắt qua Khánh Hoà tại Km 1326-1327 thuộc địa phận huyện Cam Lâm, nước ngập trên 500mm và tiếp tục lên, gây ách tắc giao thông. Phía Bắc Nha Trang, Km 1307 – 1308, nước ngập và sạt lở nghiêm trọng; tại Km 1295, thuộc xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, nước đã ngập qua đường sắt hơn nửa mét. Công ty Quản lý đường sắt Phú Khánh tập trung nhân lực để gia cố.

Hiện nay, tại thị xã Ninh Hoà, nước đang lên nhanh gây xói lở nền đường cầu Sông Dinh. Công ty đang tập trung xử lý bằng rọ đá và đá hộc.

Trưa 2/11, tỉnh Khánh Hoà xả lũ tại đập Đá Bàn, với cường độ xả lũ tương đối lớn, ngành đường sắt đang bố trí lực lượng để theo dõi, sẵn sàng ứng phó.

Ông Phan Văn Thuyên, Phó Giám đốc Công ty Quản lý đường sắt Phú Khánh cho biết: “Công ty Quản lý đường sắt Phú Khánh huy động 200 công nhân cùng với tất cả phương tiện để vận chuyển đá để gia cố những đoạn bị sạt lở. Tỉnh Khánh Hoà thông báo 11 giờ xả lũ đập thuỷ lợi Đá Bàn, ngành đường sắt đã bố trí lực lượng tại phạm vi lũ ảnh hưởng đến đường sắt để sẵn sàng ứng phó với xả lũ đập Đá Bàn”.

Trong khi đó, đoạn đường sắt qua địa phận tỉnh Ninh Thuận thuộc Km1.382+500 và Km1.383+600 thuộc địa bàn xã Công Hải (huyện Thuận Bắc) bị hư hỏng nặng./.

(Theo vovnews.vn)

Chuyên đề: , ,

2 ý kiến dành cho “Mưa lũ đặc biệt lớn, đường sắt vẫn ách tắc”

  1. pear spring king 02/11/2010

    trời mưa lũ kinh zậy àh.sao ko lo ủng hộ đồng bào lũ lụt đi nào bà con ơi! lá lành đùm lá rách ->lá rách đùm lá tả rơi nào: bà con ơi@!\

    Reply
  2. danhvotuong 02/11/2010

    Miền Trung năm này mưa lũ dồn dập, đi từ Bắc Miền Trung suốt vào Nam Miền Trung rồi. Ôi Miền Trung quê tôi, Những tháng ngày mưa lũ…

    Reply

Ý kiến bạn đọc