Home » Xã hội » Sửa chữa ngôi biệt thự vào loại cổ nhất ở Đà Lạt
Sau hơn 30 năm bị bỏ hoang và xuống cấp nghiêm trọng, ngôi biệt thự được xếp vào loại cổ nhất Đà Lạt đang được trùng tu, sửa chữa.

Ngày 8/12, tin từ Sở Tài chính Lâm Đồng cho biết, vừa cho Công ty Lộc Ánh Phát thuê lại ngôi biệt thự số 36 trên đường Hùng Vương, phường 10, TP Đà Lạt để làm văn phòng làm việc.

Đây là ngôi biệt thự được người Pháp cho xây dựng vào những năm đầu tiên của thế kỷ trước, với lối kiến trúc đặc biệt theo kiểu miền Bắc nước Pháp.

Mô tả ảnh.

Ngôi biệt thự vào loại cổ nhất Đà Lạt đang được trùng tu, sửa chữa


Cả tòa biệt thự là một khối vững chắc, có tầng trệt và một lầu. Bề ngoài ngôi biệt thự này có phần “thô” hơn những ngôi biệt thự gần đó nhưng bên trong được xây dựng và trang trí rất hài hòa, có phòng ăn, phòng khách, phòng nghỉ… mỗi phòng đều có lò sưởi. Mặt trước hướng về dãy núi Langbiang với khuôn viên rộng rãi, bằng phẳng.

Sau khi được thuê, công ty Lộc Ánh Phát đã tiến hành trùng tu, sửa chữa ngôi biệt thự này. Việc sửa chữa sẽ giữ nguyên hiện trạng kiến trúc ban đầu.

Dự kiến, khoảng đầu năm 2011 việc trùng tu, sửa chữa ngôi biệt thự này sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Theo bee

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc