Home » Chuyện sao » Bàn về lễ hội khai ấn hay cướp ấn đền Trần
Lễ hội “khai ấn đền Trần” năm nay dù được cho là tổ chức rất chu đáo từ phân luồng, bảo vệ, với gần 1.400 công an, quân đội. Nhưng với gần 60 ngàn người đến lễ hội khiến số ấn của ban tổ chức không đủ, nên “lễ hội khai ấn” đã gần như trở thành “lễ hội cướp ấn”. Nhiều người đã bị ngất xỉu


Với cảnh tượng thế này thì Ấn chỉ được dành cho những ai to khỏe, còn những ai thành tâm thì phải ra về tay không


Câu hỏi đặt ra là liệu “lễ hội khai ấn đền Trần” có nên tồn tại nữa không? Và nếu như còn tồn tại thì ý thức người dân cần thế nào? và việc tổ chức phải ra sao để không còn xảy ra tình trang thế này nữa

Mọi phản hồi của bạn đọc về  xin gửi địa chỉ email: [email protected]

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc