Home » Ảnh đẹp, Chia sẻ » Châu Á nhộn nhịp Tết Nguyên Đán
Không khí Tết cổ truyền tràn ngập trên phố phường tại các quốc gia châu Á như Trung Quốc, Singapore, Indonesia.


Một bức tượng con thỏ khổng lồ ngồi trên quả cam trong công viên ở Malang, tỉnh East Java, Indonesia, hôm 1/2/2011. Tết âm lịch vẫn được chào đón tại nhiều nơi ở đất nước thống trị bởi đạo Hồi.
Một người đàn ông Trung Quốc bê một hộp lớn đi qua tòa nhà treo đèn lồng đỏ, tại khu chợ bán các đồ vật trang trí ngày Tết tại Thượng Hải, hôm 1/2. 1,3 tỷ người dân Trung Quốc chào đón năm con Thỏ vào ngày 3/2.
Các đồ vật trang trí hình con thỏ treo trong một quầy hàng ở Singapore.
Chiếc đèn lồng bằng giấy hình con thỏ trên một con phố ở Đài Bắc.
Một người dân thành kính dâng hương tại một ngôi chùa ở Thượng Hải, trước ngày Tết.
Hình trang trí sặc sỡ trước cửa một nhà hàng trong ngày lễ Tết ở Bắc Kinh.
Đèn lồng đỏ treo khắp sân đình ở Bắc Kinh nhân dịp lễ Tết.
Bức tượng băng đăng hình chú thỏ khổng lồ tại Hắc Long Giang, Trung Quốc. Hình tượng con thỏ xuất hiện khắp nơi, dưới nhiều hình thức, bởi theo Trung Quốc, con giáp tượng trưng cho năm nay là con thỏ (trong khi ở Việt Nam gọi là con mèo).
Tấm biển trang trí sặc sỡ hình con thỏ cách điệu trên một con phố ở Lan Châu, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Tết Nguyên Đán là ngày lễ quan trọng nhất hằng năm tại nhiều quốc gia châu Á.
Chiếc đèn lồng hình con thỏ lung linh trong đêm tại Lan Châu, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

Song Minh (Ảnh: AFP)

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc