Home » Thế giới » Trung Quốc: 16.000 người phải di dời do lũ lụt
Khoảng 16.000 người đã ngay lập tức được di dời trong một trận mưa lớn ở thành phố Lâu Để, tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc hồi cuối tuần qua, cơ quan phòng chống hạn hán và kiểm soát lũ lụt tỉnh cho hay.


Mưa lớn gây ngập lụt ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Mưa lớn đã gây ngập lụt tại vài thành phố và thị trấn của tỉnh Hồ Nam. Lâu Để là nơi bị ảnh hưởng nặng nhất bởi lũ lụt.

Mưa như trút nước đã khiến 103 khu dân cư của tỉnh bị ngập úng kể từ 8 giờ sáng thứ Bảy.

Tỉnh Hồ Nam đã phải vật lộn với tình trạng hạn hán kéo dài trong những tháng gần đây. Các trận mưa mùa hè đã “giải nhiệt” cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi hạn hán tại Hồ Nam, một trong những khu vực sản xuất nông nghiệp quan trọng của cả nước.

Các trận mưa liên tiếp trong tháng 6 cũng sẽ làm dịu tình trạng hạn hán ở miền trung và nam Trung Quốc nhưng cũng gây ngập lụt tại một số khu vực, Cơ quan khí tượng Trung Quốc (CMA) cảnh báo hôm nay.

Kể từ đầu tháng này, các trận mưa lớn đã xảy ra tại vài tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hạn hán.

theo dantri

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc