Home » Ảnh đẹp, Thời nay, Văn hóa » Xứ sở hoa đỗ quyên trên đỉnh Phan Xi Păng
Sắc đỏ, tím, vàng lãng mạn của hoa đỗ quyên khiến mọi mệt nhọc của dân leo núi dường như tan biến hết.

e6

Trên đường chinh phục đỉnh Phan Xi Păng cao hơn 3000m, chúng tớ đã bắt gặp nhiều cây hoa đỗ quyên nở đỏ rực bên sườn núi. Nếu các ấy leo Phan trong khoảng giữa xuân đến hè thì tha hồ ngắm đủ các loại hoa đỗ quyên nhiều màu sắc ở “nóc nhà Đông Dương”.

e5

Theo tìm hiểu của chúng tớ thì núi Hoàng Liên Sơn là địa danh phát hiện nhiều loài hoa đỗ quyên mọc tự nhiên nhất Việt Nam với hơn 30 loài.

e8

Trong số đó có những loài hoa đỗ quyên được coi là đỗ quyên đại thụ, chỉ có ở trong rừng tự nhiên, trên độ cao 2.400 – 2.800 mét như đỗ quyên màu đỏ này.

e9

Màu đỏ của hoa đỗ quyên nổi bật giữa màu xanh bạt ngàn của núi rừng.

e12

Không dân leo núi nào có thể lướt qua vẻ đẹp rực rỡ của loài hoa này.

e1

Hoa ở đây đa dạng về màu sắc và kích thước ( từ 2-15 cm ), gồm có 5 màu chủ đạo là vàng, trắng, hồng, đỏ, tím.

e4

e11

Hoa đỗ quyên tím mơ màng trong nắng nhẹ.

e10

e3

Cây đỗ quyên nở hoa gần như quanh năm, nhưng mùa có nhiều loài cùng nở đẹp nhất là vào giữa xuân đầu hạ.

Theo ione

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc