Home » Chuyện sao » Trúc Diễm và BST tóc dính ‘mác’ quê mùa
Từng là đại diện nhan sắc Việt trên trường đấu sắc đẹp quốc tế, nhưng người đẹp này không nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn ở khâu chọn lựa kiểu tóc sao cho hợp mốt.

Trúc Diễm là một trong số những nhan sắc được đánh giá cao tại làng giải trí Việt. Mặc dù tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm ứng phó với các cuộc thi mang tầm ảnh hưởng lớn, thế nhưng, cô không nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn. Á hậu của cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005 thường xuyên chọn những trang phục không phù hợp với xu hướng, chưa biết tiết chế trong việc chọn lựa phụ kiện đã khiến tổng thể của người đẹp đôi khi bị rối mắt.

Kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt và trang phục luôn được các người đẹp showbiz quan tâm, nhưng Trúc Diễm lại gặp phải nhiều vấn đề mái tóc. Cô thường xuyên chọn kiểu không ăn nhập với trang phục. Hoa hậu còn mắc lỗi phối phụ kiện không phù hợp, những kiểu tóc cô chọn luôn bật ra khỏi tổng thể chung. Những lần chọn nhầm kiểu tóc của Trúc Diễm diễn ra thường xuyên khiến cô không nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn.

Từ những ngày đầu chạm ngõ showbiz, Trúc Diễm đã không sở hữu một mái tóc đẹp như nhiều mỹ nhân khác.

Ban đầu cô thường chọn mái tóc xoăn để xuất hiện tại các sự kiện giải trí, mái tóc xoăn lọn khiến cô trở nên già dặn.

Mái tóc xoăn vào thời điểm năm 2009 là mốt được nhiều chân dài sử dụng, tuy nhiên, mái tóc này không phù hợp với khuôn mặt thuần Việt và khiến cô trở nên đứng tuổi.

Vào năm 2010, cô dự sự kiện với chiếc đầm đỏ khoét cổ sâu gợi cảm, nhưng mái tóc chọn nhầm đã khiến bộ trang phục bi mất vẻ quyến rũ.

Mái tóc xoăn quá nhiều sẽ khiến Trúc Diễm như được cộng thêm tuổi.

Phần tóc mái uốn xoăn đã không còn thịnh hành, tuy nhiên người đẹp vẫn ưa chuộng kiểu dáng này.

Kiểu tóc nữ tính không ăn nhập với trang phục ôm sát gợi cảm.
Mái tóc tết lòa xòa khiến người đẹp mất điểm với fan hâm mộ.
Trúc Diễm cũng mắc lỗi khi phối phụ kiện không hợp mốt và thiếu tính ứng dụng.
Phụ kiện khăn không cải thiện được kiểu tóc búi bồng quê mùa.
Tóc rẽ ngôi giữa không phù hợp khuôn mặt khiến cô trở nên quê mùa.
Cô từng gây choáng với cách dùng băng đô không phù hợp và thiếu thẩm mỹ.
Kiểu tóc búi cao nặng nề bị các chuyên gia đánh giá thấp. Mái tóc vô tình phá hỏng vẻ đẹp gợi cảm của cô khi dự tiệc.
Trang phục cá tính, năng động đối lập với kiểu tóc búi nữ tính, chỉ dành cho dạ hội.
Cách chọn kiểu tóc thiếu tinh tế khiến người đẹp mất điểm tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế.


Theo Infonet


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc