Home » Thế giới » Trung Quốc: Con cái bắt buộc phải thăm nom cha mẹ già

Tin từ AP cho biết, kể từ ngày 1/7, người Trung Quốc sẽ phải thăm nom hoặc ít nhất giữ liên lạc với cha mẹ già, nếu không sẽ bị coi là vi phạm pháp luật. Đây được đánh giá là một trong những nỗ lực của Hoa Lục nhằm nâng cao đời sống của người cao tuổi nhất là khi quốc gia này đang ngày càng gặp khó khăn trong vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người già. Quy định này cũng được đưa vào Luật bảo vệ quyền và lợi ích của người già vừa được sửa đổi. Tuy nhiên, điều luật không chỉ rõ con cái phải thường xuyên thăm cha mẹ ra sao, cụ thể là bao nhiêu lần và cũng không chỉ rõ mức xử phạt cho những ai vi phạm là bao nhiêu tiền. Mặc dù truyền thống kính trọng cha mẹ vẫn được coi trọng ở quốc gia Châu Á này, tuy nhiên, kể từ 3 thập kỷ nay, quá trình cải cách kinh tế thị trường đã phá vỡ truyền thống gia đình mở rộng ở đây. Theo một khảo sát mới đây ở Trung Quốc cho biết, khoảng 12% người được hỏi đã nhiều năm không về thăm cha mẹ, trong khi đó 1/3 số người được hỏi, chỉ gặp cha mẹ mỗi năm một lần

Theo rfa

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc