Home » Thế giới » Núi lửa làm tê liệt 3 sân bay Indoneisa, 200.000 người sơ tán
Tro bụi từ một núi lửa lớn tại Java, Indonesia, đã khiến ba sân bay quốc tế ở nước này phải đóng cửa ngày 14/2 và khiến bầu trời ngả một màu tối ở phần lớn hòn đảo.

  Khoảng 200.000 người sống tại 36 làng nằm trong tầm ảnh hưởng 10km tính từ núi lửa Kelud đã phải sơ tán khẩn cấp.

Giám đốc Cơ quan Giảm nhẹ Thảm họa Núi lửa và Động đất Indonesia (PVMBG) cho biết, 400 cảnh sát và 1.000 binh sĩ đã được triển khai tới các địa điểm cần thiết để thực thi nhiệm vụ bảo đảm an toàn và hỗ trợ dân chúng di tản. Mọi hoạt động giao thông và du lịch trong khu vực đều bị cấm.

Indonesia, núi lửa Lelud, phun trào, sân bay, tê liệt, sơ tán

Thông tin cho biết, những tiếng nổ lớn phát ra từ ngọn núi phun trào vang xa 130km, tới tận Surabaya, thành phố lớn thứ 2 của Indonesia. Sức mạnh của nó cũng có thể cảm nhận được ở tận Jogyakarta.

Indonesia, núi lửa Lelud, phun trào, sân bay, tê liệt, sơ tán

Các nhân chứng và truyền thông đưa tin, trro bụi phủ kín mặt đất ở cả hai thành phố này và vẫn đang tiếp tục tỏa rộng. Hình ảnh trên truyền hình từ các thị trấn gần ngọn núi cho thấy gia súc trong trang trại bị phủ kín tro.

Indonesia, núi lửa Lelud, phun trào, sân bay, tê liệt, sơ tán

Phát ngôn viên Bộ Giao thông Vận tải Indonesia Bambang Ervan cho biết, các sân bay ở Jogyakarta, Solo và Surabaya đều buộc phải đóng cửa vì tầm nhìn giảm mạnh và những nguy hiểm mà tro bụi gây ra đối với động cơ máy bay.

 

Indonesia, núi lửa Lelud, phun trào, sân bay, tê liệt, sơ tán

Hiện chưa có thông tin về thương vong sau khi núi Kelud phun trào. Ngọn núi này đã “thức giấc” vài tuần nay.

 

Theo VNN

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc