Home » Thể thao » Thắng dễ West Ham, Chelsea tiếp tục dẫn đầu
chelseaChelsea (trái) hoàn toàn lấn lướt West Ham (Ảnh: Getty)
Dễ dàng đánh bại West Ham 2-0, Chelsea tiếp tục duy trì ngôi đầu trên BXH của Premier League.

Đang có chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp trong ngày Boxing Day trong 9 mùa giải gần đây, Chelsea xuất phát ở trận gặp West Ham với đội hình mạnh nhất nhằm nâng chuỗi bất bại đó lên con số 10 đồng thời tiếp tục duy trì ngôi đầu trên bảng xếp hạng.

Quyết tâm của The Blues nhanh chóng được thể hiện từ những phút đầu tiên. Họ dồn ép West Ham về phần sân nhà với những pha công phá dữ dội. 

Chỉ trong khoảng 10 phút từ phút 20 đến phút 30, Chelsea đã có ba cơ hội rất rõ ràng để mở tỷ số nhưng sự xuất sắc của thủ môn Adrian bên phía West Ham khiến tỷ số vẫn là 0-0. 

Nhưng rồi sự xuất sắc của mình Adrian cũng là không đủ để West Ham bảo toàn mành lưới. Phút 32, từ quả đá phạt góc của đồng đội, Diego Costa bật cao đánh đầu đưa bóng đến đúng vị trí John Terry và trung vệ này đã không bỏ lỡ thời cơ đệm bóng chính xác, mở tỷ số trận đấu.

Khoảng thời gian còn lại của hiệp một, Chelsea tiếp tục làm chủ trận đấu và nếu may mắn hơn, Matic hay Costa đã có thể nhân đôi cách biệt của trận đấu. 

Bước sang hiệp hai, Chelsea nhập cuộc khá từ tốn nhưng mỗi pha lên bóng của họ đều tiềm ẩn sự nguy hiểm đến khung thành West Ham. 

Trong một thế trận như vậy, bàn thắng thứ hai đến với Chelsea dường như là điều tất yếu. Phút 62, từ tình huống mất bóng của Kouyate bên phía West Ham, Hazard đã có đường chuyền thuận lợi để Diego Costa xử lý bình tình và dứt điểm chính xác, đưa trận đấu đến tỷ số 2-0.

 chelsea 2

Các cầu thủ Chelsea ăn mừng chiến thắng (Ảnh: Getty)

Có lợi thế hai bàn, Chelsea tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt, dù không tấn công dồn dập nhưng mỗi lần lên bóng là các cầu thủ chủ nhà lại đặt khung thành West Ham vào tình trạng báo động. Dù vậy, ghi bàn bàn thắng thứ ba là điều Chelsea đã không thể đạt được trong trận đấu này.

Về phần West Ham, dù HLV Sam Allardyce đã có những điều chỉnh nhưng đội khách vẫn chơi mờ nhạt. Dấu ấn duy nhất mà họ tạo ra trong trận này chỉ là nỗ lực dứt điểm cá nhân đưa bóng đi sạt cột dọc Chelsea của Amalfitano vào những phút cuối trận. Cuộc đọ sức tại Stamford Bridge kết thúc với tỷ số 2-0.

Thắng trận nhẹ nhàng, Chelsea tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng với 45 điểm sau 18 trận đấu./.

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Fabregas, Matic; Willian (Ramires 86’), Oscar (Mikel 83’), Hazard; Diego Costa (Drogba 83’)

West Ham: Adrian, Jenkinson, Cresswell, Collins, Reid, Noble (Song 59’), Kouyate, Nolan (c), Downing (Amalfitano 74’), Carroll (Sakho 59’), Valencia

CTV Trần Tiến/VOV

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc