Home » Thể thao » Huấn luyện viên Miura lại gây sốc
Danh sách tập trung tuyển Việt Nam của ông Miura làm giới chuyên môn khó hiểu, dù sao ông Miura cũng cái góc nhìn riêng của mình.

Bảng danh sách tập trung tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018 vào ngày 24-5 của HLV trưởng Miura khiến dư luận thắc mắc vì cách chọn người khó hiểu

Trái với dự đoán của giới chuyên môn, khi HLV Miura công bố bảng danh sách tập trung đội tuyển quốc gia vào sáng 29-4, những gương mặt đang chơi đình đám ở Toyota V-League 2015 như Văn Thắng, Đình Tùng, Hải Huy hay Tăng Tuấn đều không được gọi. Thay vào đó, một gương mặt chỉ dự bị ở LG Hải Phòng là tiền vệ Vương Quốc Trung, vốn chỉ đá được 30 phút trong trận đấu có HLV Miura dự khán, đã được gọi lên tuyển chuẩn bị cho trận đấu với đội Thái.

Trong trận LG Hải Phòng thua B.Bình Dương 1-3 hôm 28-4, tiền vệ Quốc Trung chỉ ra sân khoảng 30 phút cuối. Đó là thời điểm đội chủ nhà B.Bình Dương đã giảm cường độ tấn công, còn LG Hải Phòng cũng chẳng mặn mà tìm bàn gỡ. Vì thế, điều khiến giới chuyên môn bất ngờ là ông thầy người Nhật chỉ cần ít phút để điền tên Quốc Trung vào danh sách dự tuyển.

Đình Tùng (giữa), tiền đạo nội đầu tiên ghi hat-trick ở V-League mùa này, không được HLV Miura gọi tập trungẢnh: Hải Anh
Đình Tùng (giữa), tiền đạo nội đầu tiên ghi hat-trick ở V-League mùa này, không được HLV Miura gọi tập trungẢnh: Hải Anh

Thậm chí, một hậu vệ chưa từng được bộ đôi HLV Lê Thụy Hải và Nguyễn Thanh Sơn của B.Bình Dương cho thi đấu phút nào ở V-League mùa này – cầu thủ Việt kiều Michael Nguyễn – cũng bất ngờ được HLV Miura gọi tập trung. Một loạt cầu thủ khác có phong độ không tốt cũng bất ngờ có tên trong danh sách dự tuyển như hậu vệ Hoàng Quảng, trung vệ Đinh Tiến Thành hay thủ môn Thanh Diệp.

Hoàng Quảng mùa này thi đấu sa sút, góp phần không nhỏ khiến SHB Đà Nẵng sớm hụt hơi ở 9 vòng đấu đầu tiên. Trong khi đó, thủ môn Thanh Diệp bắt chính ở Đồng Nai, đội bóng vốn đang chôn chân ở vị trí chót bảng V-League với 21 lần thủng lưới. Riêng trung vệ Đinh Tiến Thành mùa này không được HLV Trương Việt Hoàng trọng dụng và vừa xin vào XSKT Cần Thơ thi đấu theo hợp đồng cho mượn.

Giới chuyên môn không ngạc nhiên khi HLV Miura không gọi bộ đôi Phước Tứ – Văn Biển, những cái tên liên quan đến trận thua gây sốc ở bán kết lượt về AFF Cup 2014. Tuy nhiên, việc nhà cầm quân Nhật Bản không gọi những chân sút thi đấu rất ấn tượng thời gian qua như tiền đạo Đình Tùng (Thanh Hóa), Văn Thắng (XSKT Cần Thơ), tiền vệ trung tâm Hải Huy (Than Quảng Ninh) hay Tăng Tuấn (B.Bình Dương) là thực sự khó hiểu bởi họ không hề kém cạnh những cầu thủ trụ cột như Công Vinh, Thành Lương, Văn Quyết hay Hải Anh.

Dù sao thì với cách dùng người rất khó lường của HLV Miura, người hâm mộ lẫn giới chuyên môn vẫn phải chờ đợi kết quả trận đấu với Thái Lan mới biết chính xác đó là sự lựa chọn đúng đắn hay không.

20 ngày chuẩn bị

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội ngày 5-5 và ngày 21-5 sẽ lên đường sang Bangkok – Thái Lan để đá trận mở màn bảng E vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á vào ngày 24-5. Sau trận đấu này, HLV Miura sẽ sang Singapore để dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28.

Anh Dũng
Theo nld
Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc