Home » Thế giới » Nắng nóng gần 50 độ, làm chảy nhựa đường ở Ấn Độ
Nắng nóng trên 47 độ C làm chảy nhựa đường ở New Delhi
Người dân nhập viện do nắng nóng ở Ấn Độ. (Ảnh: EPA)

Người dân nhập viện do nắng nóng ở Ấn Độ. (Ảnh: EPA)

Tại thủ đô New Delhi, nắng nóng đã làm chảy nhựa đường, khiến những vạch sang đường màu trắng chuyển thành màu đen.

Tính đến ngày hôm nay (28/5), số người tử vong do nắng nóng tại Ấn Độ tăng lên thành 1.424 người. Nạn nhân của tình trạng thời tiết khắc nghiệt này chủ yếu là người nghèo, người ăn xin, người vô gia cư và công nhân xây dựng, những người thường xuyên ở ngoài trời dưới nắng nóng trong thời gian dài. Riêng tại bang Andhra Pradesh, đã có 1.020 người tử vong do nắng nóng.

Nhiệt độ cao nhất ghi lại vào ngày hôm qua là 47 độ C tại bang Andhra Pradesh. Nhiệt độ ban ngày ở bang này cao hơn vùng ven biển tới 7 độ C. Tại thủ đô New Delhi, nắng nóng đã làm chảy nhựa đường, khiến những vạch sang đường màu trắng chuyển thành màu đen.

Theo cơ quan khí tượng Ấn Độ, trong những ngày tới, nhiệt độ ở 2 bang Andhra Pradesh và Telangana có thể sẽ giảm được 2 độ C.

Anh Quân

Theo vtv

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc