Home » Kinh doanh, Tiêu biểu sideshow » Học cách kiếm 140 triệu USD trong 8 năm của vợ chồng Clinton
Chỉ nhờ vào tài diễn thuyết, cùng với tri thức, kinh nghiêm và danh tiếng mà ông Bill Clinton, cựu Tổng thống Mỹ và vợ, bà Hillary Clinton, đã kiếm hàng trăm triệu USD trong 14 năm qua, kể từ lúc ông rời Nhà Trắng năm 2001 với khoản nợ cá nhân 1 triệu đô và tài sản gần như không có gì.
Clinton

Ông Bill Clinton rời Nhà Trắng năm 2001 với khoản nợ cá nhân 1 triệu đô và tài sản gần như không có gì. (Ảnh: wiki)

Bà Hillary Clinton, tham gia ứng viên Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, vì thế phải công bố minh bạch thông tin thuế của gia đình từ năm 2007 đến năm 2014. Tổng thu nhập của gia đình ông bà Clinton trong 8 năm qua là khoảng 140 triệu USD, trừ phần được miễn trừ, thu nhập họ phải chịu thuế là 111 triệu USD.

Với mức thu nhập đó, năm 2013 gia đình bà nộp thuế liên bang mức 35,7%, cộng với thuế địa phương thành tổng mức thuế suất là 45,8%, với tổng thuế bang và thuế địa phương họ đã đóng 43,9 triệu USD và quyên góp từ thiện gần 15 triệu USD trong 8 năm qua.

Bà Hillary nói “Chúng tôi đã trải qua chặng đường dài, từ những ngày đi gõ cửa từng nhà gây Quỹ Bảo vệ Trẻ em và kiếm được hơn 16.000 USD với tư cách một giáo sư luật trẻ tuổi ở bang Arkansas.”

Từ năm 2001, gia đình Clinton kiếm tiền rất khác người, lần đầu tiên ông Clinton có bài diễn thuyết tại Morgan Stanley với khoản thù lao 125 nghìn USD.

Theo hồ sơ công bố thông tin của bà Hillary, thù lao diễn thuyết của ông Clinton sau đó đã tăng rất nhanh, giá thường là 225 nghìn USD một lần và có khi lên đến 500 nghìn USD. Từ năm 2001 đến năm 2014, ông đã kiếm được hơn 100 triệu USD chỉ nhờ việc diễn thuyết.

Ngoài ra, ông Clinton cũng kiếm được rất nhiều tiền từ việc viết sách, năm 2004, ông xuất bản cuốn hồi ký “My Life”, nó là cuốn sách bán chạy nhất của New York Times lúc đó.

Việc viết sách từ năm 2001 đến năm 2005, ông Bill Clinton kiếm được 29 triệu USD, từ năm 2006 đến năm 2014, được 9 triệu USD.

Đồng thời, ông Bill Clinton còn kiếm thêm rất nhiều tiền từ công việc tư vấn. Từ năm 2003 đến năm 2008, ông làm tư vấn cho tổ chức đầu tư Yucaipa của tỷ phú Ron Burkle và kiếm được 15 triệu USD. Từ năm 2009, ông tư vấn cho 2 tổ chức bao gồm Shangri-La Industries và Wasserman Investments, kiếm được lần lượt 2,5 triệu USD và 3,1 triệu USD.

Năm 2010 làm tư vấn cho tổ chức giáo dục Laureate Education, trong 5 năm, ông được 16 triệu USD tiền thù lao. Tư vấn cho công ty giáo dục GEMS Education từ năm 2011 đến năm 2014 và kiếm thêm 6 triệu USD. Như vậy, công việc tư vấn đã mang lại cho ông Clinton 42 triệu USD.

Bà Hillary cũng kiếm được nhờ viết sách, cuốn sách “Living History” mang lại cho bà 1,3 triệu USD/năm trong thời gian từ 2001 đến 2007.

Từ 2013, khi không làm Ngoại trưởng Mỹ, bà bắt đầu diễn thuyết, bài diễn thuyết được trả tiền đầu tiên của bà cũng diễn ra tại Morgan Stanley, với 225 nghìn USD.

Trong năm 2014 bà diễn thuyết chủ yếu tại Mỹ và và Canada với mức giá 225 nghìn USD/buổi, kiếm được 9 triệu USD.

Đây quả thật là những con số ấn tượng đối với hai người chỉ kiếm tiền chủ yếu từ nghề diễn thuyết, viết sách và tư vấn, mà không cần phải có công ty, nhà máy hay bất kỳ cơ sở sản xuất nào. Kiếm tiền một cách minh bạch, bằng chính thực tài của bản thân và đóng thuế đầy đủ, chẳng trách có nhiều người ngưỡng mộ sự thành công của ông bà Clinton đến thế.

Việc ông Bill Clinton từng là một vị Tổng thống quyền lực nhất của đất nước có nền kinh tế đứng đầu thế giới, số lượng tỷ phú nhiều nhất thế giới mà khi rời khỏi Nhà Trắng thì không có nhà ở, gần như không có tài sản gì, ngoài ra còn nợ 1 triệu đô. Đây quả thật là một điều không tưởng tượng được đối với người dân Việt Nam, nhất là trong bối cảnh tham nhũng tràn lan như hiện nay…

Thành Tâm

Theo daikynguyenvn.com

https://daikynguyenvn.com/kinh-doanh/hoc-cach-kiem-140-trieu-usd-trong-8-nam-cua-vo-chong-ong-ba-clinton.html


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc