Home » Xã hội » Gà thải của Trung Quốc tập kết ở biên giới chờ về Việt Nam
Các đối tượng buôn lậu thu gom gà thịt thải loại, nội tạng gia cầm của Trung Quốc, tập kết về sát biên giới đối diện địa bàn thành phố Lào Cai chờ thời cơ chuyển về Việt Nam
Ảnh internet

Ảnh internet

Tình trạng buôn bán, vận chuyển nội tạng động vật và gia cầm nhập lậu trái phép qua biên giới trên địa bàn thành phố Lào Cai có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay, đội kiểm soát hải quan, Cục Hải quan Lào Cai đã bắt giữ hơn 20 vụ buôn lậu, chủ yếu là vận chuyển nội tạng động vật và sản phẩm gia cầm.

Các đối tượng buôn lậu thường thu gom gà thịt thải loại, gà con giống, trứng, nội tạng gia cầm ở nhiều địa phương khác nhau của Trung Quốc, vận chuyển tập kết, cất giấu vào một số nhà dân sát biên giới đối diện địa bàn thành phố Lào Cai chờ thời cơ vận chuyển về Việt Nam… Các đối tượng lợi dụng đêm tối, đường mòn, lối mở, lợi dụng những khu vực có địa hình phức tạp, kín đáo trực tiếp thuê người vận chuyển gia cầm về Việt Nam qua sông biên giới bằng đò ngang…

Theo đội kiểm soát hải quan, Cục Hải quan Lào Cai, thời điểm cuối năm, nhu cầu thực phẩm và chăn nuôi trong nước tăng nên các đối tượng tìm mọi cách đưa vào nội địa.

Ông Trần Văn Bằng, Phó đội trưởng đội kiểm soát hải quan, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai cho biết: “Đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn; phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực quanh biên giới về mối nguy hại của việc buôn lậu, hàng giả và cùng tích cực tố giác tội phạm, các đối tượng buôn lậu trên địa bàn”./.

Thanh Thủy/VOV-Tây Bắc

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc