Home » Thế giới » Ô nhiễm không khí Bắc Kinh quá trầm trọng không thể xử lý
Ô nhiễm không khí Bắc Kinh ngày 28/11 đã đạt mức quá cao, gấp hơn chục lần so với ngưỡng an toàn của WHO, cho dù chính quyền rất nỗ lực để giải quyết tình hình.
Tử Cấm Thành mờ ảo trong khói bụi. Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh ngày 28/11 báo cáo mức nhiễm độc không khí qua chỉ số PM2.5 đã lên tới 391 microgram vào trưa 28/11, gấp hơn chục lần so với ngưỡng an toàn tối đa là 25 microgram theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. (AP)

Tử Cấm Thành mờ ảo trong khói bụi. Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh ngày 28/11 báo cáo mức nhiễm độc không khí qua chỉ số PM2.5 đã lên tới 391 microgram vào trưa 28/11, gấp hơn chục lần so với ngưỡng an toàn tối đa là 25 microgram theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. (AP)

Khói bụi độc hại dày đặc che phủ khắp Bắc Kinh đã đến mức trầm trọng đến nỗi mọi nỗ lực của chính quyền nhằm khắc phục đều không hiệu quả.

Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh ngày 28/11 báo cáo mức nhiễm độc không khí qua chỉ số PM2.5 đã lên tới 391 microgram vào trưa 28/11, gấp hơn chục lần so với ngưỡng an toàn tối đa là 25 microgram theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới WHO.

Kể từ 27/11, toàn bộ thủ đô của Trung Quốc bị bủa vây bởi khói xám xịt dày đặc, khiến tầm nhìn chỉ còn trong khoảng vài trăm mét.

Bộ Môi trường Trung Quốc dự đoán ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh và khu vực phụ cận sẽ còn tồi tệ hơn nữa, bên cạnh khu vực phía tây tỉnh Sơn Đông và phía bắc tỉnh Hà Nam, từ nay cho đến hết 1/12. Nguyên nhân là vì gió mạnh thổi từ phương bắc dự kiến phát tán các phần tử ô nhiễm không khí ra cả một vùng rộng lớn nêu trên.

Bộ đã ra thông báo khuyến cáo người dân ở trong nhà để bảo vệ sức khỏe.

Chính quyền đổ lỗi vấn nạn ô nhiễm xuất phát từ hoạt động đốt than vào mùa đông để sưởi ấm. Bộ Môi trường cũng thông báo đã gửi đội chuyên gia tới kiểm tra hoạt động xả thải bất hợp pháp của các nhà máy tại nhiều thành phố phía bắc.

Trước đây chính quyền Trung Quốc từng buộc nhiều nhà máy đóng cửa và cấm một nửa số xe lưu thông trên đường tại thủ đô để hạn chế ô nhiễm. Tuy nhiên những biện pháp tưởng chừng mạnh tay và triệt để đó đều chỉ được thực hiện nhất thời khi Bắc Kinh cảm thấy sự cần thiết của việc phô diễn một hình ảnh đẹp đẽ ra toàn thế giới tại các sự kiện lớn như hội nghị thượng đỉnh các nguyên thủ quốc gia hoặc thế vận hội quốc tế…

Biên dịch từ AP

Theo minhbao


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc