Home » Thể thao » Anh Đức đoạt QBV Việt Nam 2015, Công Phượng nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất
 Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam năm 2015 đã được tổ chức tại Sài Gòn vào tối qua (6/1). Theo đó, tiền đạo Anh Đức của CLB B. Bình Dương nhận danh hiệu QBV, Công Phượng vượt qua các đồng đội tại U23 Việt Nam là Duy Mạnh và Tuấn Anh để nhận giải thưởng Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất.

Quả bóng vàng Việt Nam: Anh Đức và Công Phượng được vinh danh

Anh-Duc

Anh Đức giành Quả bóng vàng 2015

Tối ngày 6/1, lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam lần thứ 21 năm 2015 đã diễn ra tại Nhà hát TP. Hồ Chí Minh.

Vượt qua nhiều ứng viên nặng kí, Nguyễn Anh Đức xuất sắc giành Quả bóng vàng Việt Nam 2015. Đây là lần đầu tiên Anh Đức nhận danh hiệu cá nhân cao quý này. Mùa giải vừa qua, cầu thủ quê Bến Cát là một trong những nhân tố quan trọng nhất đưa B.Bình Dương bảo vệ thành công ngôi vô địch V-League, đồng thời đăng quang ở Cúp Quốc gia. Với những đóng góp cho ĐT Việt Nam, Nguyễn Văn Quyết được trao Quả bóng bạc còn Lê Công Vinh giành Quả bóng đồng.

HAGL-Cp

Đại diện HAGL nhận giải Cầu thủ trẻ nam xuất sắc thay Công Phượng

Ở một hạng mục đáng chú ý khác, Nguyễn Công Phượng vượt qua Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Tuấn Anh để giành giải Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất. Tiền đạo 21 tuổi thi đấu ấn tượng giúp U23 Việt Nam đoạt huy chương đồng SEA Games 2015 và lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2016. Tại HAGL, Công Phượng là chân sút hiệu quả nhất với 6 pha lập công.

Ở hạng mục dành cho nữ, Nguyễn Thị Minh Nguyệt lần đầu tiên giành Quả bóng vàng. Minh Nguyệt là người lập cú đúp vào lưới Thái Lan, đưa ĐT nữ Việt Nam đi tiếp vào vòng loại cuối cùng Olympic 2016 khu vực châu Á. Quả bóng bạc và đồng lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Tuyết Dung và Huỳnh Như. Trong khi đó, giải Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất được trao cho Chương Thị Kiều (TP. Hồ Chí Minh).

Abass Dieng năm thứ hai liên tiếp nhận giải thưởng Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất. Đáng tiếc, Abass không thể tham dự lễ trao giải vì đang dưỡng thương tại quê nhà Senegal. Ở hạng mục lần đầu tiên tổ chức là Cầu thủ futsal xuất sắc nhất, Trần Văn Vũ được vinh danh sau khi cùng Thái Sơn Nam giành hạng ba Giải futsal các CLB châu Á 2015.

Danh sách giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2015:

Quả bóng vàng nam: Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương)

Quả bóng bạc nam: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T)

Quả bóng đồng nam: Lê Công Vinh (B.Bình Dương)

Quả bóng vàng nữ: Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Nội)

Quả bóng bạc nữ: Nguyễn Thị Tuyết Dung (Hà Nam)

Quả bóng đồng nữ: Huỳnh Như (TP. Hồ Chí Minh)

Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất: Nguyễn Công Phượng (HAGL)

Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất: Chương Thị Kiều (TP. Hồ Chí Minh)

Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất: Abass Dieng (B.Bình Dương)

Cầu thủ futsal xuất sắc nhất: Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam)

Hoài Bình – Thể thao Việt Nam


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc