Home » Xã hội » Đón không khí lạnh cực mạnh, Bắc Bộ có nơi dưới 10 độ C

Bắc Bộ sắp đón một đợt không khí lạnh cường độ mạnh, trời chuyển mưa rét, nhiệt độ phổ biến 14-16 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Đón đợt rét mạnh, miền Bắc có nơi 4 độ C

Nhiều trạm khí tượng vùng núi sáng nay ghi nhận mức nhiệt dưới 7 độ C như Sa Pa (Lào Cai), Trùng Khánh (Cao Bằng). Đợt rét dự báo kéo dài hết tháng này.

Từ 7h sáng nay Hà Nội có nắng nhưng không giúp xua đi cảm giác rét buốt. So với cùng thời điểm hôm qua, nhiệt độ Thủ đô giảm 3-4 độ C, mức thấp nhất được ghi nhận tại Hoài Đức và Sơn Tây 12 độ C, trạm Láng nhỉnh hơn 14 độ C. 

Do trời quang mây, bức xạ nhiệt lớn nên đẩy nền nhiệt độ nhiều tỉnh, thành Bắc Bộ đồng loạt giảm mạnh. Lần đầu tiên từ đầu mùa đông, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) còn 4 độ C, Sa Pa (Lào Cai) và Pha Đin (Sơn La) 6 độ C. Tại Cao Bằng, hầu hết các trạm khí tượng đều 6 độ C. Nhiều nơi ở vùng núi dưới 10 độ C như  Lạng Sơn, Sơn La.

don-dot-ret-manh-mien-bac-co-noi-4-do-c

Hai ngày tới, người dân vùng núi cao tiếp tục chịu đợt rét cường độ mạnh. Ảnh:Ngọc Thành.

Đến 10h, nền nhiệt Bắc Bộ bắt đầu tăng nhưng vẫn ở mức thấp phổ biến 13-14 độ C tại vùng núi; còn Hà Nội và đồng bằng 17-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dự báo có thể lên 23-24 độ C, trời nắng hanh. 

Hình thái thời tiết trên sẽ duy trì đến hết 30/12, nhiệt độ thấp nhất đồng bằng là 12-15 độ C, vùng núi 10-12 độ C và vùng cao dưới 10 độ C.

Tại miền Trung, không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao sẽ gây đợt mưa lớn diện rộng 100-300 mm/đợt. Trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa khả năng xuất hiện một đợt lũ, với đỉnh trên cao sông ở mức báo động 1-2. Riêng từ Quảng Nam đến Phú Yên lên báo động 2-3, có nơi trên báo động 3. 

Theo Vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc