Chiếc trực thăng Marine One được đưa tới Việt Nam để hộ tống Tổng thống Mỹ Barack Obama trong chuyến thăm tuần tới được trang bị những tính năng hiện đại bậc nhất nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách đặc biệt trên khoang.
Marine One – trực thăng hộ tống Obama công du Việt Nam.
Sân bay quốc tế Nội Bài tuần qua đón 5 chuyến máy bay vận tải hạng nặng chở đồ dùng, hàng hóa phục vụ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama và đoàn tùy tùng. Dự kiến 2-3 chuyến tiếp tục đáp xuống Hà Nội vào tuần này. Theo các nguồn tin, trong số hàng hóa được chuyên chở có ôtô riêng của ông Obama, xe thang máy bay và một chiếc trực thăng Marine One.
Trong ảnh, ông chủ Nhà Trắng đang bước xuống từ một trực thăng Marine One. Ảnh: White House
Trực thăng Marine One thường được sử dụng để đưa đón tổng thống Mỹ đi những chặng đường ngắn. Tuy nhiên, trong chuyến công du Việt Nam lần này, Marine One sẽ bay hộ tống trong quá trình ông Obama di chuyển bằng ôtô riêng từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội. Ảnh: Reuters
Từ năm 1957, Phi đội Một Trực thăng Thủy quân Lục chiến Mỹ (HMX-1) đã được tin tưởng giao phó nhiệm vụ đưa đón tổng thống Mỹ đến các nơi nhanh chóng và an toàn bằng trực thăng Marine One. Phi đội Marine One hiện biên chế các trực thăng VH-3D Sea King và VH-60N White Hawk để thực hiện trọng trách này. Ảnh: Reuters
Ngoài ra, HMX-1 cũng có thể chở phó tổng thống, thành viên nội các chính phủ và những quan chức nước ngoài cao cấp trên trực thăng Marine One theo lệnh của Nhà Trắng. Khi chở phó tổng thống, nó được gọi là Marine Two.
Trực thăng Marine One còn có khả năng thực hiện các sứ mệnh giải cứu tổng thống Mỹ trong trường hợp khẩn cấp. Ảnh: Reuters
Mỗi năm, duy nhất 4 phi công từ đội HMX-1 được chọn ngồi trong khoang lái Marine One. Để điều khiển chiếc trực thăng này, họ phải trải qua ít nhất ba năm huấn luyện.
Nhiệm vụ bảo dưỡng, duy trì hoạt động của phi đội Marine One thuộc về một nhóm gồm 800 lính hải quân Mỹ đóng tại Quantico, bang Virginia. Ảnh: White House
Marine One có thể di chuyển với vận tốc trên 200 km/h. Đặc biệt, nó vẫn có khả năng tiếp tục bay kể cả khi một trong ba động cơ ngừng chạy.
Máy bay đồng thời sở hữu những đường dây liên lạc bảo mật riêng nhằm giúp tổng thống Mỹ kết nối với Nhà Trắng và Lầu Năm Góc ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời gian nào. Ảnh: Reuters
Không giống những chiếc trực thăng thông thường, bên trong Marine One rất yên tĩnh. Tổng thống Mỹ có thể dễ dàng trò chuyện với các vị khách của mình mà không cần sự hỗ trợ từ bất kỳ thiết bị nào. Ảnh: White House
Trực thăng Marine One VH-60N White Hawk.
Để đảm bảo an toàn cho tổng thống Mỹ, Marine One thường bay trong một nhóm gồm khoảng 5 trực thăng giống hệt nhau. Một chiếc chở tổng thống, những chiếc còn lại đóng vai trò làm mồi nhử. Khi di chuyển, chúng liên tục thay đổi đội hình để che giấu vị trí của người đứng đầu Nhà Trắng. Ảnh: Airliner
Trực thăng Marine One VH-3D Sea King.
Các trực thăng Marine One cũng được trang bị những biện pháp chống tên lửa tiêu chuẩn của quân đội Mỹ, ví dụ như pháo sáng đánh lừa tên lửa tầm nhiệt hay thiết bị gây nhiễu xạ để chống tên lửa dẫn đường bằng radar cùng biện pháp đối phó hồng ngoại AN/ALQ-144A. Ảnh: Airliner
Năm 2014, hải quân Mỹ ký với tập đoàn sản xuất máy bay Sikorsky một bản hợp đồng trị giá 1,2 tỷ USD để chế tạo, vận hành, thử nghiệm một loại trực thăng Marine One thế hệ mới. Chi tiết về chiếc trực thăng này hiện vẫn nằm trong vòng bí mật vì lý do an ninh. Ảnh: AP
Ông Obama hồi năm ngoái trong một cuộc phỏng vấn từng chia sẻ thứ mà ông nhớ nhất khi rời ghế tổng thống Mỹ rất có thể là những chiếc trực thăng Marine One. Ảnh: White House
Vũ Hoàng – Theo Vnexpress
Các bài viết liên quan:
Ô tô, trực thăng của tổng thống Obama đã theo máy bay đến Hà Nội
Mỹ căng thẳng vì kế hoạch đốt kinh Koran vào 11/9
Obama và cuộc “thay máu” Nhà Trắng
Chiến dịch an ninh chưa từng có bảo vệ Obama
Tổng thống Mỹ Obama nhận lời thăm Việt Nam?
Ông Obama mong được đón tiếp ông Trọng
Sức mạnh trực thăng Nga Kamov Ka-52
Những khoảng khắc đẹp của tổng thống Mỹ Obama cùng người vợ kỉ niệm 23 năm ngày cưới
Ý kiến bạn đọc
Bài cùng chuyên mục
- Cuối tháng 7 lũ lụt nhiều nơi ở Trung Quốc
- Dịch covid ở Trung Quốc vẫn tăng cao
- Nhà giàu Trung Quốc chuyển tiền và di cư ra nước ngoài đứng đầu thế giới
- Trung Quốc: Nhiều quan chức cùng 16 nghệ sĩ diễn viên phim “đỏ” qua đời
- Chu Đình muốn ở lại Canada, không muốn về Hồng Kông
- Bắc Kinh thiết quân luật sau cái chết của cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường
- Những bất ổn trong dịp lễ quốc khánh Trung Quốc
- Vì sao Tập Cận Bình thay đổi một loạt lãnh đạo quân đội
- Biển Đông: Philippines sẽ kiện TQ ra Toà vì phá hoại môi trường
Bài mới đăng
- Hai nữ lương y nổi tiếng thời nhà Trần
- Vị Hoàng hậu từ bi nhất sử Việt: Khoan dung tha thứ hết cho người hãm hại cả nhà mình
- Con đường đến ngôi vị Trạng Nguyên
- Những lá thư người Nhật gửi tướng Douglas MacArthur
- Tấm lòng thiện lương hóa giải sự thù hận bởi hai quả bom nguyên tử thả xuống Nhật Bản
- Tấm lòng hiếu khách giúp cả làng giàu có thịnh vượng suốt 400 năm
- Lịch sử từ Panduranga đến Bình Thuận
- Nhà Hậu Lê và 8 đời vua bị giết
- Khoa thi độc nhất vô nhị: Tung quyển thi chọn Trạng nguyên






















Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!