Home » Tiêu Điểm » Áp thấp mạnh lên thành bão trong 12h tới

Đến 19h ngày 19/7, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62- 74 km/h), giật cấp 9-10.

(Ảnh minh họa)

Hồi 7h ngày 19/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50- 61 km/h), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 12h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19h ngày 19/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62- 74 km/h), giật cấp 9-10. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Trong khoảng 12 – 24h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 07h gày 20/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 114,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (tức là từ 62- 88 km/h) giật cấp 10-11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, từ chiều 19/7, gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

** Hiện nay, ngoài khu vực quần đảo Hoàng Sa đang hình thành một vùng áp thấp nhiệt đới và di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc. Theo dự báo, đêm 19/7, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Trả lời phỏng vấn phóng viên VOV, ông Vũ Anh Tuấn, Trưởng phòng dự báo khí tượng hạn ngắn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương về diễn biến của áp thấp nhiệt đới cho biết, từ sáng 18/7, một vùng áp thấp ở trên vùng biển phía Đông Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đêm 18/7, áp thấp nhiệt đới đã đổ bộ vào phía đông của biển Đông, sáng 19/7, trung tâm của vùng áp thấp vào khoảng 15 độ vĩ Bắc và 107,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa 660 km về phía Đông, Đông Nam, sức gió mạnh nhất khoảng cấp 7. Theo dự kiến, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc hướng về quần đảo Hoàng Sa, và đến khoảng từ nửa đêm 19/7 trở đi, sẽ mạnh lên thành bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông, Đông Nam.

Theo ông Vũ Anh Tuấn, vùng áp thấp nhiệt đới mới hình thành và đang trong quá trình ổn định. Hiện tại chưa thể khẳng định bão sẽ đổ bộ vào khu vực nào của Việt Nam nhưng trước mắt thì vùng biển của quần đảo Hoàng Sa sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp của cơn áp thấp nhiệt đới này khi mạnh lên thành bão. Cường độ gió khi vào quần đảo Hoàng Sa có thể đạt cấp 9 đến 11. Vì thế, khu vực quần đảo Hoàng Sa cần chú ý theo dõi trực tiếp thông tin về áp thấp nhiệt đới./.

Cẩm Tú

Theo VOVNEWS.VN


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc