Home » Xã hội » Hà Nội: Bắt khẩn cấp chủ cây xăng gian lận

17h15 phút chiều 28/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội tiến hành lệnh khám xét và bắt giữ khẩn cấp với Nguyễn Thế Lộc, chủ cây xăng tại số 47 đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an Hà Nội và Thanh tra Sở Khoa học Công nghệ kiểm tra, bắt quả tang cây xăng của Nguyễn Thế Lộc đang sử dụng hệ thống chip điện tử được cài giấu trong máy bơm để rút bớt lượng xăng bán cho khách hàng.

 

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt giữ khẩn cấp (Ảnh: TP)

Bước đầu, ông Lộc khai nhận, mỗi ngày cây xăng này bán ra thị trường 6.000 lít xăng. Cứ 100 lít xăng bán ra, chíp điện tử lại giúp cơ sở trên “ăn gian” của khách hàng hơn 7 lít xăng.

Thượng tá Đinh Cao Thành – Phó trưởng phòng PC 15 cho biết: “Theo chúng tôi, đối tượng thuộc loại tội phạm sử dụng công nghệ cao làm cho người dân rất khó phát hiện hoặc bắt quả tang. Con số 6.000 lít mà ông Lộc khai nhận, theo tôi mới chỉ là lời khai, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra triệt để, khách quan để đưa ra con số chính xác mà cây xăng này đã gian lận”.

Để che mắt khách hàng, hai trên tổng số 3 cây xăng của ông Lộc được dùng để bán cho khách đi ô tô, xe máy, còn với những người mua bằng bình, can thì sẽ được bán bởi một cây xăng “chuẩn”.

PC 15 cho hay, trong thời gian tới, các đơn vị nghiệp vụ sẽ tiến hành kiểm tra gắt gao, bất ngờ với các cây xăng trên địa bàn Hà Nội./.

Theo Tiền phong, vovnews.vn

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc