Home » Văn hóa » Điểm mặt ứng viên phía Bắc Hoa Hậu VN

Từ hơn 160 thí sinh tham dự vòng sơ loại khu vực phía Bắc, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2010 đã chọn ra 40 gương mặt đi tiếp vào chung khảo, được tổ chức vào sáng nay 24/7. Không ít người mẫu nổi tiếng của Hà Nội như Ngọc Hân, Thu Hà… có mặt trong danh sách triển vọng.


Chiều 23/7, 40 thí sinh lọt vào chung khảo đã có buổi tập luyện trước ngày thi. Họ được các chuyên gia hướng dẫn về cách đi và tạo dáng sao cho đẹp mắt. Một số người đẹp từng trình diễn thời trang nên bắt nhịp khá nhanh với buổi tập luyện, trong khi đó, các thí sinh lần đầu đứng trên sân khấu tỏ ra khá lúng túng, bước đi ngượng nghịu.
Á hậu Việt Nam 2008 Thụy Vân làm MC cho buổi chung khảo. Cô cũng có mặt tại buổi tập dượt cho chương trình.
Các người đẹp luôn được chuyên gia nhắc nhở phải cười thật tươi khi bước đi trên sân khấu.
Người mẫu Ngọc Hân là một trong ứng viên sáng giá của vòng chung khảo phía Bắc. Cô đã có nhiều năm kinh nghiệm diễn thời trang từ khi trở thành người mẫu độc quyền cho công ty New Talent. Ngọc Hân sinh năm 1989, cao 1m73 và sở hữu số đo 3 vòng 83-64-93. Hiện cô là sinh viên của trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp.
Luôn mỉm cười tự nhiên trong suốt buổi tập là thí sinh Lê Thu Huyền Trang. Cô sinh năm 1990 và có chiều cao 1m68, số đo 3 vòng 79-60-93. Người đẹp hiện là sinh viên trường ĐH Dân lập Đông Đô.
Thí sinh Phạm Thùy Dương gây ấn tượng với gương mặt thanh tú. Cô sinh viên trường ĐH Dân lập Đông Đô sở hữu chiều cao 1m69, với các chỉ số cơ thể 79-64-93.
Người đẹp có tên khá lạ Trương Tùng Lan lại có vóc dáng nhỏ nhắn. Cô là sinh viên khoa Du lịch, Viện Đại học Mở Hà Nội. Tùng Lan (sinh năm 1988), cao 1m69, số đo 3 vòng 82-60-87.
Tôn Nữ Na Uy được coi là thí sinh có cái tên độc đáo nhất tại vòng chung khảo HHVN 2010 khu vực phía Bắc. Cô có chiều cao 1m65, với chỉ số cơ thể 79-60-88. Na Uy đang theo học tại trường ĐH Kinh tế Huế.
Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (sinh năm 1989) có vóc dáng cân đối cùng gương mặt xinh xắn. Cô cao 1m71, số đo 3 vòng 87-63-91. Ngọc Tuyết là sinh viên trường ĐH quốc tế Bắc Hà.
Là nữ sinh trường ĐH Bách Khoa, Đặng Thùy Trang (sinh năm 1991) là một trong những thí sinh có chiều cao nổi trội, 1m72. Cô sở hữu gương mặt tươi tắn cùng chỉ số cơ thể 89-63-92.
Thí sinh Trần Thị Thùy Trang (sinh năm 1990) đến từ Thái Nguyên. Cô cao 1m67 với các số đo 85-61-91.
Lê Nhã Uyên, sinh viên trường ĐH Phú Xuân cũng là một trong những ứng viên sáng giá của vòng chung khảo phía Bắc. Cô cao 1m69, số đo 3 vòng 78-63-91.

Lương Trần
Theo Ngoisao

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc