Home » Xã hội » Mưa lũ tại miền Trung: Hàng ngàn hộ dân phải di dời khẩn cấp
Mưa lớn kéo dài trong mấy ngày qua đã gây ngập lụt nặng nề tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Mưa lũ đã làm 1 người bị chết, hơn 2.000 hộ dân ở tỉnh Quảng Bình phải di dời khẩn cấp.

Mưa lũ đã làm hàng ngàn hộ dân vùng ven sông Gianh và sông Kiến Giang, tỉnh Quảng Bình ngập lụt. Nặng nhất là các xã 2 bên bờ sông Gianh như Mai Hóa, Châu Hóa, Văn Hóa, Hướng Hóa, huyện Tuyên Hóa. Mưa lũ gây sạt lở đèo Đá đẽo trên đường Hồ Chí minh, gây ách tắc giao thông, tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua tỉnh Quảng Bình cũng bị ngập và sạt lở nhiều đoạn, giao thông đường sắt bị tê liệt. Đến tối qua, riêng huyện Tuyên Hóa đã di dời hơn 1.000 hộ với gần 2.400 nhân khẩu đến nơi an tòan.

Tối qua, Ban Chỉ huy Phòng chống bão lụt tỉnh Quảng Bình đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp đôn đốc các phương án di dời dân vùng thấp trũng, vùng ven sông, sạt lở vùng có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn; Triển khai các biện pháp bảo vệ các công trình giao thông hồ chứa thủy lợi, thủy điện đang thi công. Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình xác định tinh thần đối phó với lũ lịch sử nên đã huy động lực lượng quân đội gồm 6 ca nô và 300 chiến sĩ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về các vùng xung yếu ven sông Giang tiếp tục công tác sơ tán dân.

Sáng nay (4/10), tỉnh phân công 3 đoàn công tác đến các vùng xung yếu tại huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy kiểm tra tình hình mưa lũ. Những người dân sơ tán tại những nơi cao ráo được cung cấp lương thực, nước uống.

** Tại tỉnh Quảng Trị, mực nước các sông lớn đều vượt mức báo động 1, có nơi trên báo động 2, báo động 3, gây lũ và ngập nặng ở nhiều địa phương; làm thiệt hại  về người và tài sản của nhân dân. Tại huyện Hải Lăng đã có 1 cháu bé hơn 2 tuổi bị chết đuối. Các tuyến đường trọng yếu trên địa bàn huyện bị ngập sâu không đi lại được. Hơn 2.000 hộ dân trong toàn huyện bị ngập lụt; 330 hộ phải di dời. Hàng ngàn ha hoa màu bị ngập sâu trong nước chưa thống kê được.

** Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa to gây ngập úng trên diện rộng Các phường nội thành cố đô Huế nước vẫn còn ngập từ nửa mét đến 1m. Các xã dọc sông Ô Lâu thuộc huyện Phong Điền nước ngập sâu 1m. Trước đó tại huyện Phong Điền, xảy ra một cơn lốc làm tốc mái 3 ngôi nhà và ngã đổ nhiều cây xanh. Riêng tỉnh lộ 17 đoạn từ thị trấn Phong Điền đi xã Phong Mỹ nước gập sâu 1m.

** Ông Văn Phú Chính, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương hiện đang kiểm tra công tác phòng chống lũ tại tỉnh Quảng Bình cho biết, trước tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền Trung, dự kiến sông Ngàn Sâu mức lũ lịch sử, sông Gianh thấp hơn lũ lịch sử 0,7m, UBND các tỉnh đã khẩn trương triển khai các phương án đối phó với lũ.

Trước tình hình phức tạp, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã có văn bản chỉ đạo các biện pháp đối phó vỡi bão. Xu hướng mưa đang dịch chuyển từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nên yêu cầu tập trung nhất là vùng Nam Hà Tĩnh, Bắc Quảng Bình./.

Thanh Hà (từ Miền Trung)

Theo VoVNews

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc