Home » Giải trí » Những ngày hội điện ảnh quốc tế

Liên hoan phim quốc tế Việt Nam (VNIFF) lần thứ nhất sẽ chính thức khai mạc vào lúc 18 giờ 30 ngày 17.10 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).

Cảnh trong phim Arthur và cuộc chiến giữa hai thế giới của đạo diễn Luc Besson mở màn Liên hoan phim quốc tế VN - Nguồn: cinemotions.com

Đạo diễn bộ phim Cánh đồng bất tận– Nguyễn Phan Quang Bình và nhà báo Lại Văn Sâm sẽ là hai đạo diễn của buổi lễ khai mạc và bế mạc, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 – Đài truyền hình VN.Sự kiện thảm đỏ (diễn ra trong khoảng 1 giờ) trong hai buổi lễ là một trong những sự kiện đặc biệt, được chú ý nhiều nhất. Nhiều tên tuổi điện ảnh của quốc tế và VN sẽ xuất hiện trong lễ khai mạc như đạo diễn Phillip Noyce (Chủ tịch Hội đồng ban giám khảo liên hoan phim), đạo diễn Fabien Gaillard (Người nước ngoài), đạo diễn Raul Jorolan (Đôi giày đỏ), Pascal Chaumei (Phỉnh tình), đạo diễn Hồ Mai (Khổng Tử), nhà quay phim Gunnar Nimpuno (Kẻ mơ mộng), diễn viên Wimonchailerk Iirah (Bé lớn), diễn viên Như Quỳnh, Dustin Nguyễn, Hải Yến, Tăng Thanh Hà, Trần Bảo Sơn, Trương Ngọc Ánh… Diễn viên Pháp Anna Mouglais (từng tham gia vào vai Coco Chanel trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Jan Kounen) không kịp tham gia buổi lễ khai mạc, nên sẽ góp mặt trong buổi lễ bế mạc. Trong thời gian liên hoan phim, nhiều nghệ sĩ sẽ tham gia vào các sự kiện như Phạm Linh Đan, Johny Trí Nguyễn, Hồng Ánh…

Bộ phim trình chiếu cho đêm mở màn liên hoan phim là bộ phim hoạt hình 3D hài hước, hồi hộp, gay cấn – Arthur và cuộc chiến giữa hai thế giới của đạo diễn nổi tiếng người Pháp Luc Besson.

Tôn vinh nền điện ảnh Đông Nam Á

Một trong những mục đích của liên hoan phim là tôn vinh nền điện ảnh Đông Nam Á. Vì thế, dễ nhận thấy hầu hết các bộ phim tham gia tranh giải phim truyện xuất sắc đều đến từ các nước trong khu vực:Lâu đài cát (Singapore, đạo diễn Boo Junfeng), Đôi giày đỏ (Philippines, đạo diễn Raul Jorolan), Kẻ mơ mộng (Indonesia, đạo diễn Riri Riza), Kem Kacang và tình yêu trẻ con (Malaysia, đạo diễn Nobuhiro Doi), Bé lớn (Thái Lan, đạo diễn Monthon Arayangkoon), ngoài ra còn cóNgười nước ngoài (Trung Quốc, đạo diễn Fabien Gaillard), Câu lạc bộ chia tay (Hồng Kông, đạo diễn Barbara Wong) và hai bộ phim VN là Long Thành cầm giả ca (đạo diễn Đào Bá Sơn),Trung úy (đạo diễn Hà Sơn).

Ở thể loại phim tài liệu có 5 bộ phim:Người khác(Nguyễn Mạnh Hà), Tâm thần (Kazahiro), Luôn ở bên con (Nguyễn Thị Kim Hải), Đất đai không tưởng(Uraphong Rakasad), Hành trình ẩm thực (Yuri Nomura). Ngoài ra, có 7 bộ phim của Việt Nam, Indonesia, Campuchia tham dự tranh giải phim ngắn (tài liệu, hoạt hình).

Bữa tiệc của điện ảnh trong và ngoài nước

Liên hoan phim thực sự mang tới một bữa tiệc điện ảnh dành cho công chúng với việc trình chiếu gần 70 bộ phim đến từ 23 nền điện ảnh trên thế giới. Ngoài những nền điện ảnh quen thuộc như Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, khán giả VN còn có cơ hội tiếp cận với nhiều nền điện ảnh còn mới lạ như Rumani, Thái Lan, Philippines, Bangladesh, Venezuela, Ba Lan, Iran, Ấn Độ, Chile…

Bên cạnh những bộ phim có giá trị nghệ thuật cao như Chuyện tình cây táo gai (Trương Nghệ Mưu), Ngày đi và đêm đến (Omid Bonakdar và Keivan Alimohammadi), Tấm huân chương danh dự (Calin Peter Netzer), Bên kia ánh hào quang (Golam Rabbany Biplob), khán giả còn được thưởng thức các bộ phim mang tính giải trí, hấp dẫn như Chậm thì chết (Nhĩ Đông Thăng),Chỉ điểm (Dante Lam),Ông bố chân dài(Ben Safdie, Joshua Safdie)…, ngoài ra còn có hai bộ phim hoạt hình của Nhật là Cô gái vượt thời gian và Những cuộc chiến mùa hè của Mamoru Hosoda.

Nhiều tác phẩm điện ảnh VN đương đại sẽ đến với công chúng: Dòng máu anh hùng, Huyền thoại bất tử, Chuyện của Pao, Đừng đốt, Chơi vơi, Áo lụa Hà Đông, Rừng đen, Thời xa vắng, Mùa len trâu, Sống trong sợ hãi… Bộ phim Cánh đồng bất tận sẽ ra mắt khán giả trong dịp này.

Ngoài 3 địa điểm là Trung tâm Chiếu phim quốc gia (87 Láng Hạ, HN), Platinum Cineplex (tòa nhà The Garden, Mễ Trì, Từ Liêm), Megastar (191 Bà Triệu), khán giả còn có thể thưởng thức các bộ phim trình chiếu trong liên hoan phim tại rạp chiếu phim ngoài trời. Ông Đỗ Duy Anh – Trưởng ban quốc tế Cục Điện ảnh cho biết: “Tại quảng trường Nhà hát Lớn sẽ có màn chiếu ngoài trời với hơn 1.000 chỗ ngồi phục vụ đông đảo khán giả vào lúc 20 giờ trong hai ngày 18 và 19”. Rạp chiếu phim ngoài trời sẽ hoàn toàn miễn phí cho khán giả, tại các cụm rạp còn lại, giá vé sẽ được giảm.

Liên hoan phim còn diễn ra nhiều hoạt động khác như triển lãm ảnh cuộc đời, sự nghiệp và thành tựu của cố đạo diễn Hồng Sến, ông cũng là vị đạo diễn được tôn vinh trong hạng mục Cống hiến của Liên hoan phim, triển lãm điện ảnh VN đương đại, triển lãm các liên hoan phim quốc tế qua các thời kỳ tại Vườn hoa Cách mạng tháng 8, Tràng Tiền.

Theo thông tin của BTC, diễn viên nổi tiếng Hồng Kông Ngô Ngạn Tổ sẽ đáp máy bay tới Hà Nội vào 18.10. Theo dự kiến, Ngô Ngạn Tổ sẽ tham dự buổi chiếu phim Chậm thì chết (mà anh thủ vai chính) và giao lưu với khán giả tại Quảng trường Nhà hát Lớn vào 20 giờ ngày 18.10 và tại Platinum Cineplex vào lúc 18 giờ 30 ngày 19.10.

Trương Gia Huy sẽ tới Hà Nội vào chiều ngày 17.10 và tham dự lễ khai mạc. Anh sẽ gặp gỡ với khán giả trong buổi chiếu phim Chỉ điểm (anh tham gia vai chính) vào lúc 18 giờ 30 ngày 19.10 tại cụm rạp Megastar và 21 giờ ngày 20.10 tại cụm rạp Platinum Cineplex.

Trước khi tạm biệt Việt Nam, Trương Gia Huy, Ngô Ngạn Tổ cùng các ngôi sao quốc tế và Việt Nam tham dự Lễ bế mạc và trao giải thưởng tối 21.10.

Minh Ngọc

Theo Thanhnien

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc