Home » Xã hội » Áp thấp nhiệt đới suy yếu, miền Bắc trời trở rét
Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: Tối 13/12, khi đi vào vùng biển ngoài khơi các tỉnh Ninh Thuận – Bà Rịa – Vũng Tàu, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 19h, vị trí trung tâm vùng áp thấp cách bờ biển các tỉnh Ninh Thuận – Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ), giật trên cấp 6.

Dự báo vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây suy yếu và tan dần.

Ngoài ra, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng gần sáng và ngày 14/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5; ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh. Các tỉnh miền Bắc trời trở rét, vùng núi rét đậm.

Theo bee


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc