Home » Xã hội » Hầm chui hàng chục tỷ đồng thành nơi đá bóng
Rác, nước ngập lênh láng, thanh niên đá bóng ngay trong hầm… là những hình ảnh ở hầm chui Linh Xuân (quận Thủ Đức, TP HCM) – công trình được đầu tư hơn 60 tỷ đồng nhằm giải quyết kẹt xe và tai nạn.


Hầm chui Linh Xuân nối phường Linh Xuân với phường Linh Trung (Thủ Đức) vừa thông xe ngày 26/12. Công trình được đầu tư hơn 60 tỷ đồng nhằm giải tỏa điểm đen về kẹt xe và tai nạn giao thông trước Khu chế xuất Linh Trung.
Hầm dài 38 mét, rộng gần 30 mét với hai chiều đi dành cho xe máy, ôtô nhỏ và người đi bộ nhưng hầu như vắng bóng người qua lại.
Phần đường dẫn hướng từ Khu chế xuất Linh Trung rộng thênh thang nhưng hầu như không vắng xe…
… nên chiều tối, nơi đây thường trở thành bãi đậu lý tưởng của một số xe taxi.
Trong khi đó, trên quốc lộ 1A phía trước Khu chế xuất Linh Trung luôn tấp nập xe cộ. Vào giờ tan tầm hàng nghìn công nhân ùa ra cùng lúc khiến nút giao thông này trở nên quá tải.
Còn ở phía dưới hầm chui, do vắng người qua lại nên các khu vực trong và ngoài hầm đã trở thành nơi đá bóng, đá cầu, vui chơi của nhiều thanh thiếu niên…
… và rác thải bị vứt lại trên vỉa hè.
Chất lượng công trình trị giá hơn 60 tỷ đồng này cũng là điều đáng bàn.
Chỉ cần một cơn mưa nhỏ cũng khiến nước ngập lênh láng bên trong hầm, sau nhiều giờ mới rút hết.
Và nơi đây hiện trở thành chỗ họp chợ của những người buôn bán trái cây.

Vĩnh Phú

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc