Home » Thời Trang - Điện Ảnh » Những cặp cha – con tiếng tăm nhất showbiz Việt
Có niềm vui nào lớn lao bằng sự thành công của người cha được truyền lại trọn vẹn cho người con thân yêu của mình!

NSND Trần Hiếu- Ca sỹ Trần Thu Hà

NSND Trần Hiếu- Ca sỹ Trần Thu Hà
Bố là NSND, con gái là một trong những ca sỹ hàng đầu


NSND Trần Hiếu sinh ngày 23/4/1936 tại Hà Tây. Ông sở hữu giọng nam trầm đẹp hiếm có tại Việt Nam và thể hiện thành công nhiều dòng nhạc khác nhau như: opera, nhạc đỏ, nhạc trữ tình với những ca khúc gắn liền với tên tuổi của ông như: Con voi (Nguyễn Xuân Khoát), Hò kéo pháo (Hoàng Vân), Lãnh tụ ca (Lưu Hữu Phước),…Trần Hiếu được phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân vào năm 1997. Ông tham gia giảng dạy thanh nhạc từ năm 1991- 1998 với rất nhiều lứa học trò thành đạt, trong số đó bao gồm: Trọng Tấn, Tấn Minh… Về cuộc sống đời tư, ông đã chuyển vào sinh sống tại TP HCM từ năm 2000 và chung sống êm ấm với người vợ thứ ba của mình.

NSND Trần Hiếu- Ca sỹ Trần Thu Hà
Nghệ sỹ nhân dân Trần Hiếu


Trần Thu Hà sinh ngày 26/8/1977, chị được nhắc tới như 1 trong 4 diva đương đại của nhạc nhẹ Việt Nam. Hà Trần được coi như minh chứng cho sự rèn luyện chăm chỉ bởi xuất phát điểm Hà Trần sở hữu chất giọng mỏng, phô và thiếu cá tính. Hà Trần trở thành tấm gương cho sự nỗ lực và yêu nghề mãnh liệt.

Hà Trần
Hà Trần


Năm 2004, Trần Thu Hà kết hôn với một Việt kiều và chuyển sang sinh sống tại Mỹ nhưng chị vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong một vài sự kiện âm nhạc tại Việt Nam. Tháng 3/2010 vừa qua, Trần Thu Hà đã cho ra mắt album Vi sinh tại Mỹ do chính công ty của chị Hatranproduction sản xuất.

NS Thuận Yến – NSƯT Thanh Lam

NS Thuận Yến - NSƯT Thanh Lam


Nhạc sỹ Thuận Yến tên thật là Đoàn Hữu Công, ông sinh ngày 15/8/1935. Ông là một trong những nhạc sỹ ghi dấu ấn với những ca khúc lãng mạn trong thời điểm đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh trên con đường xây dựng và phát triển. Thuận Yến được ghi sâu trong lòng khán giả với những tác phẩm như: Chia tay hoàng hôn, Bác Hồ một trình yêu bao la, Màu hoa đỏ, Gửi em ở cuối sông Hồng, Khát vọng,…

Nhạc sỹ của Thời Hoa Đỏ - Thuận Yến
Nhạc sỹ của Thời Hoa Đỏ – Thuận Yến


Hiện tại, khi bước vào độ tuổi gần 80, ông đang mắc chứng bệnh Alzheimer, suy giảm trí nhớ, đôi lúc ông không nhớ được tên từng đứa cháu nhưng lại hoàn toàn có thể hát chính xác những giai điệu ông đã sáng tác. Tháng 9/2009, nhạc sỹ Thuận Yến đã có được một chương trình liveshow đầy xúc cảm tại nhà hát lớn Hà Nội.


Thanh Lam- Người đàn bà nhan sắc của làng nhạc Việt
Thanh Lam – Người đàn bà nhan sắc của làng nhạc Việt


Thanh Lam sinh ngày 19/6/1969với tên khai sinh Đoàn Thanh Lam. Thanh Lam, được được xếp vào 1 trong 4 diva đương đại của Việt Nam. Thanh Lam sở hữu khả năng ca hát bẩm sinh với chất giọng dày, khỏe, giàu cảm xúc và rất cá tính. Thanh Lam là người khá đa tình. Cô sinh đứa con đầu lòng khi mới 17 tuổi và trải qua một vài cuộc tình và 2 đời chồng, nhưng cho đến giờ Thanh Lam vẫn chưa thực sự có một cuộc sống đời tư yên ổn. Năm 2007, Thanh Lam được phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú và chị trở thành ca sỹ tự do đầu tiên được đón nhận vinh dự này.

NSND Quý Dương – NSƯT Chí Trung

NSND Quý Dương - NSƯT Chí Trung


NSND Quý Dương sinh năm 1936, ông là giọng ca Opera hàng đầu của nền Thanh nhạc Việt Nam hiện đại, ông mang chất giọng nam trung dày dặn, ấm áp, trữ tình và chứa đựng nhiều suy tư. Quê tại Gia Lâm, Hà Nội nhưng được sinh tại Hải Dương vì vậy tên của ông – Quý Dương có nghĩa “Quý tử sinh tại Hải Dương”. NSND Quý Dương là ca sỹ đầu tiên được hát trên truyền hình Việt Nam và đã từng giữ cương vị Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch.

Cái tên Quý Dương có nghĩa là Quý tử sinh tại đất Hải Dương
Cái tên Quý Dương có nghĩa là Quý tử sinh tại đất Hải Dương


Về mặt gia đình, các con ông đều khá thành danh và trưởng thành với cô con gái đầu Phạm Thu Hương hiện đang giảng viên dạy piano, cậu thứ là Phạm Chí Trung hai người con thứ 3 và 4 là với người vợ sau, một là thạc sỹ piano đang giảng dạy tại Nhạc viên Hà Nội, cậu út hiện đã hoàn thành học vị thạc sỹ piano jazz ở Mỹ. Hiện tại, vì tuổi già, ông đang phải đối mặt với chứng suy thận mấy năm gần đây.

NSƯT Chí Trung
NSƯT Chí Trung


Nghệ sỹ Phạm Chí Trung sinh ngày 8/11/1961, hiện anh là Giám đốc đoàn kịch 2, nhà hát Tuổi Trẻ. Chí Trung lớn lên với tuổi thơ không trọn vẹn tình cảm cha mẹ, chính cuộc sống này đã rèn cho anh tính tự lập và quyết tâm phấn đấu gìn giữ hạnh phúc cho gia đình nhỏ hiện có của mình. Cặp vợ chồng Chí Trung – Ngọc Huyền với cuộc sống gần 33 năm gắn bó trở thành hình tượng cho rất nhiều nghệ sỹ học tập.

NSND Trung Kiên – NS Quốc Trung

NSND Trung Kiên - NS Quốc Trung


Nghệ sỹ Trung Kiên sinh ngày 5/1//1939 tại Kiến Xương, Thái Bình. Ngoài danh hiệu Nghệ sỹ Nhân Dân (phong tặng năm 2001), ông còn sở hữu học vị Giáo sư và có thời gian trên cương vị thứ trưởng Bộ Văn Hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa- thể thao- du lịch) (từ năm 1992- 2001). NSND Trung Kiên sở hữu giọng nam cao hiếm có, trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước, ông để lại những dấu ấn không thể phai mờ và khó thay thế với những ca khúc: Tình ca (Hoàng Việt) , Việt Nam trên đường chúng ta đi (Huy Du), Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người (Trần Kiết Tường), Người là niềm tin tất thắng (Chu Minh),…

NSND Trung Kiên chăm lo cho hai đứa cháu nội để Quốc Trungchuyên tâm vào sự nghiệp
NSND Trung Kiên chăm lo cho hai đứa cháu nội để Quốc Trung
chuyên tâm vào sự nghiệp


Sau khi nghỉ hưu, rút lui khỏi chốn quan trường, ông tập trung và dành hết tâm huyết cho vai trò giảng viên thanh nhạc Nhạc viện Hà Nội. Về cuộc sống riêng, cách đây không lâu, ông góp gạo thổi cơm chung với NSND Trần Thu Hà (nguyên giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) sau khi người vợ trước qua đời vì bệnh.

NSND Trung Kiên - cổ động viên bóng đá cuồng nhiệt của khoa thanh nhạc
NSND Trung Kiên – cổ động viên bóng đá cuồng nhiệt
của khoa thanh nhạc


Quốc Trung là một trong những nhạc sỹ có thực tài, anh không có quá nhiều tác phẩm nhưng mỗi sản phẩm của anh luôn có dấu ấn, nét đặc trưng, có màu sắc riêng. Bản tính, Quốc Trung là người sống rất chân thành và tình cảm, nhưng tất cả điều đó được che giấu bằng gương mặt lạnh lùng và rất tiết kiệm nụ cười. Anh ly hôn với Thanh Lam vào năm 2004 sau một khoảng thời gian chung sống và yêu đương nồng nhiệt.


Quốc Trung – vị giám khảo “khó tính” của Vietnam Idol 2010


Sự tan vỡ này đã từng là một sự kiện cũng như bao luyến tiếc cho những ai mến mộ sự kết hợp tuyệt vời của cặp đôi tài năng. Hiện tại, Quốc Trung đang giành được nhiều mến mộ tự khán giả trong vai trò giám khảo của cuộc thi nhiều ồn ào Vietnam Idol 2010.

Và rất nhiều những gia đình với niềm tự hào cha – con khác

NSND Trần Tiến và ba cô con gái xinh đẹp NSƯT Lê Vân - NSND Lê Khanh - NSƯT Lê Vy
NSND Trần Tiến và ba cô con gái xinh đẹp
NSƯT Lê Vân – NSND Lê Khanh – NSƯT Lê Vy
NSƯT Quyền Văn Minh - Nghệ sỹ Quyền Thiện Đắc
NSƯT Quyền Văn Minh – Nghệ sỹ Quyền Thiện Đắc
Cha con nghệ sỹ múa Đặng Hùng - Linh Nga
Cha con nghệ sỹ múa Đặng Hùng – Linh Nga
Theo Danong
Chuyên đề: , , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc