Home » Xã hội » Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc còn rét hại 10 ngày nữa
Ngày và đêm mai (20/1), lại có thêm đợt không khí lạnh tăng cường tràn về miền Bắc. Đợt rét đậm này sẽ kéo dài trong 10 ngày tới.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, dự báo ngày và đêm mai (20/1), bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta, tiếp tục kéo dài chuỗi ngày rét đậm, rét hại.
R34_190
Miền Bắc sẽ rét đậm, rét hại kéo dài đến sát Tết (Ảnh: TT)
Dự báo, ngày mai khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 8 – 11 độ C, có nơi dưới 6 độ; cao nhất 14 – 17 độ C. Phía Đông Bắc Bộ rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất 8 – 11 độ C, vùng núi dưới 7 độ C, đề phòng băng giá.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 9 – 11 độ C; cao nhất 11 – 14 độ C. Cơ quan khí tượng cho biết, đợt rét đậm này còn kéo dài đến 28 – 29/1.
Trạng thái thời tiết xấu cũng duy trì trên biển trong 10 ngày tới. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ gió đông bắc tiếp tục duy trì cường độ mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10,
Riêng khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau) do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của rãnh áp thấp nên tiếp tục duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7; giật cấp 8, cấp 9 và có mưa rào và dông rải rác. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.
P. Thanh
Theo dantri
Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc