Home » Kinh doanh » Nhà đầu tư giảm niềm tin vào vàng
Giá vàng đi xuống và liên tục tạo lập đáy mới, khiến nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế nản lòng.

Mở cửa ngày 26/1 ở 35,06 – 35,16 triệu đồng mỗi lượng, giá vàng SBJ nhích nhẹ 40.000 đến 50.000 đồng so với sáng qua. Tại Hà Nội, Bảo Tín Minh Châu báo giá mua và bán vàng ở 35,10 – 35,20 triệu đồng, với khoảng cách mua vào bán ra ở mức 100.000 đồng.

Hôm qua, vàng trong nước “rơi” xuống mức thấp nhất kể từ ngày 19/11 khi giá mua và bán vàng hạ sát 35 triệu đồng. Thị trường quốc tế vẫn trong xu thế giảm khiến nhu cầu giao dịch của các nhà đầu tư trong nước yếu đi.

Giá trong và ngoài nước cách biệt ngày càng lớn, nhất là khi đôla tự do trong nước đang trên đà điều chỉnh giảm. Sáng nay, niêm yết bán USD chỉ còn 21.000 đồng tròn, tiếp tục hạ 20 đồng sau khi mất 30 đồng vào hôm qua. Chiều thu mua lần đầu tiên sau nhiều tuần hạ xuống 20.930 đồng.

Với tỷ giá này, mỗi lượng vàng thế giới quy đổi sáng nay chỉ tương đương 33,6 triệu đồng (chưa bao gồm phí vận chuyển, chế tác), thấp hơn 1,5 triệu đồng so với giá thực tế mà các doanh nghiệp lớn đang niêm yết.

Nhà đầu tư mất niềm tin vào vàng
Vàng trong nước đang đắt đỏ hơn nhiều so với thị trường quốc tế, cũng là nguyên nhân khiến người dân ngại mua vàng dù giá đang rẻ hơn nhiều so với trước. Ảnh: hanopolis.com

Còn trên thị trường quốc tế, giá vàng giao tương lai hôm qua tiếp tục rơi xuống mức thấp nhất suốt 3 tháng khi các nhà đầu tư tiếp tục nhận định vàng còn điều chỉnh giảm. Cụ thể, hợp đồng giao tháng hai mất 12,20 USD so với đầu ngày xuống 1.332,30 USD, thấp nhất kể từ ngày 27/10 năm ngoái. Sau khi tăng gần 30% trong 2010, giá đã mất tới 6,3% kể từ đầu năm mới đến nay.

Đến sáng nay, giá nhích nhẹ nhưng không đáng kể. Tính đến 9h5 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.334,40 USD, tăng 1,60 USD so với mở cửa.

Hôm qua, quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR đã có phiên bán tháo vàng lớn chưa từng có, thể hiện lòng tin giảm sút của giới đầu tư đối với kim loại quý. Cụ thể, SPDR đã điều chỉnh giảm 31,262 tấn, lượng bán trong một ngày lớn nhất từ trước đến nay. Kho dự trữ chỉ còn 1.229,581 tấn vàng, thấp nhất trong vòng 8 tháng gần đây.

Ngay cả Goldman Sachs cũng rục rịch xem xét lại các dự báo của họ. Hôm qua, Goldman Sachs cho rằng, đỉnh cao 1.750 USD có thể xảy ra sớm hơn, ngay trong 2011 này rồi lao dốc sau đó, thay vì mốc 2012 như trong dự báo cuối năm ngoái. Ngân hàng này vẫn giữ nguyên nhận định giá cho 3, 6 và 12 tháng tới lần lượt ở 1.480 USD, 1.565 USD và 1.690 USD.

Thanh Bình

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc