Home » Xã hội » Sư giả ở lễ hội chùa Bà, Bình Dương
Đến hẹn, lễ hội chùa Bà, Bình Dương vào rằm tháng Giêng lại thu hút hàng triệu khách thập phương nô nức đổ về như trẩy hội. Đây cũng là lúc, hàng loạt “thầy” cạo đầu, mặc áo nâu sòng án ngữ trước cổng chùa xin bố thí.


Sư giả
Hàng năm, đúng vào ngày rằm, du khách từ bốn phương lại kéo nhau về chùa Bà Thiên Hậu (thị xã Thủ Dầu Một) để thắp hương dâng lễ cầu phúc, cầu lộc, may mắn cho năm mới. Cũng ngày này, trước cửa chùa Bà, xuất hiện đội ngũ “sư” xếp hàng dài xin bố thí.
Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương đã nghiêm cấm các sư đứng tại các chùa để khất thực. Nhưng tại lễ hội chùa Bà này, các “sư” này xuất hiện ngày lẫn đêm.
Họ án ngữ ngay trước cổng chùa, chìa bát xin bố thí của bất cứ khách hàng hương nào.
Họ cũng cạo đầu, mặc áo nhà chùa. Hàng năm tỉnh hội phật giáo Bình Dương đều phối hợp với Ban chỉ đạo lễ hội tổ xác minh, nhằm tổ chức thu gom các sư giả cho đến hết lễ hội.
Theo quy định của Phật giáo, các sư khất thực thật sự chỉ được phép đi từ sáng đến trước 12 giờ trưa ở trên đường, đồng thời phải tuân thủ theo các chuẩn mực theo quy định.
Ngay trước cổng, các loại sách bói toán cũng được bày bán tràn lan.
Đội quân ăn xin, bán vé số vây chặt cổng ra để chèo kéo khách đi chùa mua vé số cầu may.

>> Xem tiếp

Kiều Trang

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc