Do tin rằng muối iốt có thể giúp giảm ảnh hưởng của phóng xạ lan từ nhà máy điện hạt nhân của Nhật, từ sáng 17/3, người dân Hà Khẩu (Trung Quốc) đổ xô sang Lào Cai mua muối iốt tích trữ khiến giá muối tăng vọt.
Theo các chủ cửa hàng buôn bán tại phường Cốc Lếu (TP.Lào Cai), chưa bao giờ thị trường muối tại đây lai sôi động như hai ngày qua. Giá muối tăng từ 35% – 50%, muối tồn từ tháng trước nhưng chỉ trong hai ngày đã bán hết veo.
Nhiều cửa hàng đã chấp nhận giá muối nhập vào cao hơn ngày thường để có hàng cung ứng nhu cầu tăng vọt của khách hàng. Cầu tăng quá cao đã tạo ra một cơn sốt giá chưa từng có. Nếu như bình thường, một bao muối iốt 50kg giá 105 nghìn đồng, thì trong hai ngày nay, giá đẩy lên tới 160 – 200 nghìn đồng/bao.
![]() |
Đo mức nhiễm phóng xạ người dân tại Nhật Bản (IE) |
Chị Nguyễn Thị Tám, chủ cửa hàng trên đường Hồng Hà, nằm sát chợ Cốc Lếu cho biết: Sáng hôm qua có rất nhiều khách Trung Quốc đến hỏi muối iốt, loại đóng gói 2kg/gói, sau đó một số người Việt Nam buôn bán tiểu ngạch cũng hỏi mua loại bao 50 kg. Riêng trong ngày 17.3, chị bán được hơn 100 bao muối, với giá 180 nghìn/bao, tăng 75 nghìn/bao so với giá bán ngày trước đó.
“Nghe đâu họ mua tích trữ vì lo ngại phóng xạ ở Nhật có thể rò rỉ vào nước biến làm muối sau này bị nhiễm bẩn, lại có tin đồn muối iốt có thể giúp giảm ảnh hưởng của phóng xạ lan từ nhà máy điện hạt nhân của Nhật. Hôm nay, khách đến mua muối vẫn rất đông!” – chị Tám nói.
Còn chị Quân, một chủ cửa hàng người Trung Quốc ở Hà Khẩu cho hay: Mấy ngày qua, người dân Trung Quốc thi nhau mua muối iốt để tích trữ khiến giá muối cũng theo đó tăng cao. Mỗi gói muối iốt 2kg giá mua tại Trung Quốc là 5 đồng nhân dân tệ/gói, muối bột canh giá bán 1,5 đồng nhân dân tệ/gói. Hiện, các cửa hàng tại Hà Khẩu đều không còn muối bán, người dân Hà Khẩu phải sang Lào Cai mua muối tích trữ. Giá muối ở Lào Cai tuy cao hơn ngày thường, nhưng vẫn có muối để mua.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong ngày 17/3, tại chợ Cốc Lếu đã có khoảng 30-40 tấn muối iốt được bán sang Trung Quốc. Chị Phạm Thị Hà, Phó đội trưởng Đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai cho biết, giá muối iốt tại Hà Khẩu (Trung Quốc) trong hai ngày qua đã tăng đột biến, lượng hàng khan hiếm, khiến người dân đổ sang Lào Cai mua muối.
Tuy nhiên, đến sáng nay (18/3), phía Trung Quốc đã xiết chặt việc nhập ồ ạt muối từ Lào Cai sang Hà Khẩu (Trung Quốc). Cư dân biên giới mỗi người chỉ được mang theo 5-10 túi muối.
Trong ngày thứ năm 17/3, các siêu thị ở Bắc Kinh, Thượng Hải và các thành phố duyên hải chật cứng người chen nhau mua muối i-ốt vì họ tin rằng muối i-ốt chống được phóng xạ hạt nhân. Tin đồn này đang được lan truyền chóng mặt trên tin nhắn điện thoại lẫn mạng internet. Vài ngày qua, các siêu thị ở các thành phố lớn cháy mặt hàng muối i-ốt. Nhiều nơi giá muối tăng cao vẫn không đủ bán. Tại tỉnh Quảng Đông, giá muối i-ốt tăng từ 5 – 10 lần, theo mạng sina.com. Tại Thượng Hải, ông Dong Linhua, công nhân, 57 tuổi than rằng ông chỉ muốn mua 1 kg muối nhưng không thể kiếm được nơi nào còn hàng. Ngày 17.3, tổng công ty công nghiệp muối quốc gia Trung Quốc ra thông báo rằng nguồn cung muối còn rất nhiều, người dân đổ xô mua và tích trữ muối là không cần thiết. Còn bộ Y tế thông tin trên website của bộ rằng dùng muối theo nhu cầu hàng ngày không thể ngừa nhiễm xạ. Nếu muốn ngừa được nhiễm xạ, một người lớn phải dùng đến 3kg muối một lúc! (Theo AP, LAT) |
Đinh Viết Vinh
(Báo Lào Cai)
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!