Home » Tiêu biểu sideshow, Xã hội » Kết luận chính thức về tượng Phật 82kg nghi bằng vàng
Ngày 21/3, ông Ngô Quang Láng – Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh An Giang cho biết đã có kết quả giám định pho tượng nghi bằng vàng nặng 81,9kg do Chi cục QLTT tỉnh An Giang tịch thu từ nhóm buôn cổ vật vào ngày 24/1/2011.

Báo Thanh niên (ngày 22/3) dẫn lời ông Láng thông tin, theo kết quả giám định của các chuyên gia và nhà khoa học chuyên ngành tại TP.HCM, pho tượng trên được làm bằng đồng, nguồn gốc ở VN, đúc từ cuối thế kỷ 18.

Pho tượng Phật bị tịch thu từ nhóm buôn cổ vật. Ảnh: TTO

Pho tượng có kích thước cao 116cm, vòng ngực 76cm, vòng eo 85cm, vòng tròn chân đế 116cm; ở vùng mặt, ngực, hai bàn tay có màu vàng sậm. Theo Chi cục QLTT tỉnh An Giang, tượng Phật do một ngư dân Kiên Giang đánh cá vớt từ dưới biển, sau đó được một nhóm môi giới mang về cất giấu.

Theo bee


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc