Home » Nhịp sống trẻ » Phát động cuộc thi viết ‘Tôi yêu nghề báo’
Những ai hoạt động trong lĩnh vực báo chí, yêu thích nghề làm báo và thích đọc báo có thể tham gia cuộc thi viết bày tỏ suy nghĩ, tình cảm của mình về nghề này. Cuộc thi nhằm kỷ niệm Ngày Nhà báo Việt Nam 21/6 sắp tới.

Khoa Báo chí và Truyền thông, đại học KHXH&NV, TP HCM phối hợp tạp chí Nghề báo (Hội nhà báo TP HCM) tổ chức cuộc thi viết, chủ đề: “Tôi yêu nghề báo”. Cuộc thi nhằm tạo điều kiện nhiều thế hệ nhà báo, độc giả tại Việt Nam giao lưu, chia sẻ kỷ niệm, kinh nghiệm làm báo, cũng như dành cho đội ngũ sinh viên khoa báo chí.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân (trái) và Tiến sĩ Huỳnh Văn Thông (phải), trưởng khoa Báo chí và Truyền thông tại buổi phát động cuộc thi viết.
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân (trái) và Tiến sĩ Huỳnh Văn Thông (phải), trưởng khoa Báo chí và Truyền thông ĐH KHX&NV TP HCM tại buổi phát động cuộc thi viết.

Cuộc thi nhận các bài viết (1.500 chữ đến 2.000 chữ) về những kỷ niệm hoặc kinh nghiệm làm báo, chân dung nhà báo hoặc những tình cảm, đánh giá của độc giả về một tờ báo (hoặc một cơ quan truyền thông). Thời gian nhận bài từ từ ngày 15/4 đến ngày 15/6.

Ban giám khảo, gồm các nhà báo và đại diện Khoa Báo chí và Truyền thông của ĐH KHX&NV TP HCM, sẽ chọn ra các bài viết hay để trao phần thưởng: một giải nhất (trị giá 7 triệu đồng), một giải nhì (trị giá 3 triệu đồng), 3 giải ba (mỗi giải trị giá 2 triệu đồng), 5 giải khuyến khích (trị giá mỗi giải trị triệu đồng).

Hàng tuần, những bài dự thi xuất sắc được chọn đăng trên trang web của Khoa Báo chí và Truyền thông (www.baochi.edu.vn), và Tạp chí nghề báo của Hội nhà báo (số tháng 4, tháng 5, tháng 6). Bài được chọn đăng có nhuận bút. Bài dự thi gửi về địa chỉ: Khoa Báo chí & Truyền thông – ĐH KHXH&NV TP HCM (số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, email: [email protected]), hoặc tạp chí Nghề báo – Hội nhà báo TP HCM (số 14 Alexandre De Rohdes, quận 1, TP HCM, email: [email protected]).

Lễ trao giải diễn ra vào ngày 19/6, với sự góp mặt của nhiều nhà báo, ca sĩ nổi tiếng cùng dự chương trình tọa đàm “Chuyện nghề – Chuyện người”.

Thất Sơn

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc