Home » Xã hội » “Siêu mặt trăng” lại xuất hiện
Ngày 17.4, “siêu mặt trăng” sẽ lại xuất hiện. Khi đó, mặt trăng sẽ sáng hơn so với bình thường 20%, khoảng cách giữa mặt trăng và trái đất ở vào khoảng 358.090 km, xa hơn so với “siêu mặt trăng” hôm 19.3 vừa qua. Ông Nguyễn Đức Phường, Phó tổng thư ký Hội Thiên văn – Vũ trụ VN, cho biết “siêu mặt trăng” là cách gọi dân gian khi nói đến hiện tượng mặt trăng tiến gần đến trái đất nhất đúng vào ngày rằm (15 âm lịch).


“Siêu mặt trăng” là hiện tượng khoa học bình thường, sự xuất hiện của “siêu mặt trăng” trong 2 tháng liên tiếp như vậy là rất hiếm gặp.

Quang Duẩn

Tổng hợp từ thanhnienonline

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc